Trùm ma túy Nguyễn Sĩ Thắng bị bắt tại Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau nhiều tháng bị Công an Quảng Ninh truy nã trên toàn quốc về tội mua bán trái phép chất ma túy, ông trùm khét tiếng Nguyễn Sĩ Thắng đã bị bắt tại một nhà trọ ở TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng)
Nguyễn Sĩ Thắng bị bắt tại TP, Bảo Lộc
Nguyễn Sĩ Thắng bị bắt tại TP, Bảo Lộc
Ngày 26/8, Công an TP Bảo Lộc đang hoàn tất các hồ sơ thủ tục để bàn giao Nguyễn Sĩ Thắng (58 tuổi, ngụ xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) cho Công an Quảng Ninh xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, Công an phường Lộc Sơn (TP. Bảo Lộc) phát hiện đối tượng đang tạm trú tại một nhà trọ ở Tổ dân phố 11 (phường Lộc Sơn) có đặc điểm nhận dạng giống Nguyễn Sĩ Thắng, người mà Công an Quảng Ninh truy nã trên toàn quốc từ cuối năm 2017.
Thông qua công tác xác minh từ những thông tin mà cơ quan công an Hải Phòng và Quảng Ninh cung cấp, Công an phường Lộc Sơn nhận định đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có khả năng sử dụng hàng nóng.
Đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ theo dõi, đến trưa ngày 25/8 thì ập vào nhà trọ, khống chế bắt gọn Nguyễn Sĩ Thắng, bàn giao cho Công an TP.Bảo Lộc.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Sĩ Thắng là trùm ma túy khét tiếng với hàng chục đàn em dưới trướng. Từ cuối năm 2017 đến nay, mặc dù bị cơ quan công an truy nã trên toàn quốc nhưng ông trùm vẫn tổ chức điều hành, buôn bán ma túy trái phép. Gần đây, Thắng dạt lên cao nguyên, lẩn trốn trong một nhà trọ ở TP. Bảo Lộc.
Kim Anh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.