Táo tợn trộm bò xẻ thịt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 6-8, ông Trần Công Sâm, tổ công tác Công an huyện Mang Yang, phụ trách địa bàn các xã phía nam huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã xác nhận trên địa bàn xã Kon Chiêng, huyện  Mang Yang đã xảy ra vụ trộm bò xẻ thịt.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 4-8-2018, gia đình anh Rơn, sinh năm 1980, trú tại làng Ktu, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang đã bị kẻ gian cạy cổng chuồng bò, dắt trộm 3 con bò của gia đình anh ra rừng xẻ thịt. Tại hiện trường cách nhà khoảng 1km về phía nam, xác 3 con bò chỉ còn đầu, đuôi,  xương, da và nội tạng. Toàn bộ phần thịt đùi, thịt lưng và thịt vai đã bị kẻ gian mổ lấy hết. Theo ông Sâm, đây là tài sản rất lớn của bà con người dân tộc thiểu số, nhất là ở xã đặc biệt khó khăn như Kon Chiêng.
Hiện trường nơi 3 con bò bị xẻ thit. Ảnh Hà Xuyên
Hiện trường nơi 3 con bò bị xẻ thit. Ảnh Hà Xuyên
Nhận được tin báo, tổ công tác công an huyện đã tiến hành ghi biên bản hiện trường, lập hồ sơ ban đầu để điều tra xác minh, truy tìm tội phạm. Nạn trộm bò xẻ thịt trước đây đã từng xảy ra trên địa bàn huyện, tại các xã AYun, Đak Jơ Ta, đến nay lại tái diễn gây hoang mang lo lắng cho người dân.
Hà Xuyên

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.