Gia Lai: 89 người chết vì tai nạn giao thông trong 4 tháng đầu năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, trong 4 tháng đầu năm (tính từ ngày 16-12-2017 đến 15-4-2018), toàn tỉnh xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người, bị thương 142 người.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 19 đoạn qua huyện Mang Yang vào ngày 9-1-2018. Ảnh: N.S
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 19 đoạn qua huyện Mang Yang vào ngày 9-1-2018. Ảnh: N.S

So với 4 tháng đầu năm 2017, tai nạn giao thông tăng 2 tiêu chí khi số vụ tai nạn giao thông tăng 5 vụ (3,97%), số người chết tăng 19 người (27,14%), số người bị thương giảm 34 người (19,32%). Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến mô tô, xe gắn máy 68 vụ, làm chết 59 người, bị thương 89 người. So với cùng kỳ năm 2017, tăng 19 vụ (38,78%), số người chết tăng 26 người (78,79%), giảm 35 người bị thương (28,23%).

Riêng trong tháng 4 (từ ngày 16-3 đến 15-4), toàn tỉnh xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người và làm bị thương 33 người. So với tháng cùng kỳ năm 2017, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí khi số vụ tai nạn giao thông giảm 4 vụ (11,76%), giảm 2 người chết (10%), giảm 21 người bị thương (38,89%).

Trong 10 ngày đầu của tháng 5-2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người tử vong. Mới đây, thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai cho biết: Vào khoảng 23 giờ ngày 7-5, tại đường liên xã thuộc xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm