Trao Huân chương cho tập thể, cá nhân 2 nước Việt Nam-Lào tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 6-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPN) và Hội LHPN nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương của Nhà nước Việt Nam-Lào cho tập thể, cá nhân của Hội LHPN của 2 nước.
Đến dự có đồng chí: Vũ Đức Đam-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Về phía nước bạn Lào có bà Inlavan Keobounphăn-Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội LHPN Lào và Đoàn đại biểu cấp cao của Hội LHPN Lào; Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
 
Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba cho 4 cá nhân và trao Huân chương Hữu nghị cho 4 cá nhân và 11 tập thể Hội LHPN tỉnh/thành của Lào. 
Đây là những phần thưởng cao quý của Chủ tịch nước trao tặng tập thể, cá nhân Hội LHPN Lào vì đã có những đóng góp quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết, quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa phụ nữ và nhân dân hai nước.
Trao Huân chương
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Huân chương cho tập thể, cá nhân Hội LHPN Lào. Ảnh: M.N
Thay mặt Đảng và Nhà nước Lào, bà Inlavan Keobounphăn đã trao tặng Huân chương Tự do hạng 3 cho 3 cá nhân và Huân chương Lao động hạng 3 cho 4 cá nhân và 6 tập thể Hội LHPN các tỉnh của Việt Nam.
Trao Huân chương Lào
Bà Keobounphăn-Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội LHPN Lào trao Huân chương cho tập thể, cá nhân Hội LHPN Việt Nam. Ảnh: M.N
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực hợp tác chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa phụ nữ hai nước nói riêng và giữa đất nước Lào và Việt Nam nói chung. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Mối tình đoàn kết đặc biệt giữa Đảng và Nhân dân 2 nước Việt Nam-Lào có thể nói là “độc nhất vô nhị”, đã và đang tiếp tục được hai nước vun đắp. Trong đó, có sự đóng góp vô cùng quan trọng của Hội LHPN 2 nước.
Thủ tuong
Thay mặt Đảng, Nhà nước Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao những phần thưởng cao quý cho tập thể, cá nhân Hội LHPN Lào. Ảnh: M.N
“Chúng ta rất vui mừng trên tinh thần “2 chị em”, Hội LHPN Việt Nam-Lào đã có nhiều chương trình hợp tác góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước. Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền Việt Nam-Lào cùng quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để Hội LHPN 2 nước triển khai hiệu quả các chương trình, thỏa thuận đã ký kết. Mong rằng Hội LHPN 2 nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cùng tiến bộ để bắt kịp với các nước khác. Chúc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Đảng và Nhân dân 2 nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”-Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định.
triển lãm
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cùng đại diện Hội LHPN Việt Nam-Lào cắt băng khai mạc triển lãm "Sáng mãi tình Việt Nam-Lào". Ảnh: M.N
Sáng cùng ngày, cũng tại Hội trường 2-9, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Sáng mãi tình Việt-Lào”. Triển lãm trưng bày các tác phẩm ảnh lịch sử đặc sắc thể hiện quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước. Mối quan hệ đặc biệt đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng và luôn được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước và nhân dân dày công vun đắp. 
Khách mời tham quan triển lãm. Ảnh: M.N
Tham quan những hình ảnh đặc sắc thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân 2 nước Việt Nam-Lào. Ảnh: M.N
Đặc biệt, triển lãm còn trưng bày những hình ảnh sinh động về tình cảm đoàn kết của phụ nữ 2 nước, nêu bật tình cảm thủy chung, gắn bó cùng chia ngọt, sẻ bùi và giúp đỡ nhau ngày càng tiến bộ, trưởng thành thông qua những hoạt động hữu nghị, hợp tác, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai tổ chức Hội và phụ nữ 2 nước trong nhiều năm qua.
Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi kiểm tra công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Trạm y tế xã Glar và Trung tâm y tế huyện Đak Đoa (huyện Đak Đoa). Phó Thủ tướng rất hài lòng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y-bác sỹ trong việc ngăn chặn và đẩy lùi các loại dịch bệnh trên địa bàn.
Phó Thủ tướng thăm hỏi tình hình sức khỏe của các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa
Phó Thủ tướng thăm hỏi tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa. Ảnh: M.N
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ khó khăn của ngành y tế địa phương và chỉ ra những bất cập trong thực hiện một số chính sách khám chữa bệnh cho nhân dân; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, nhất là ở cơ sở. Cần phát huy tốt hơn nữa đội ngũ y tế thôn bản trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe, phòng chống đẩy lùi các loại dịch bệnh.
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm