Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra di dời dân làng Pông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 1-2, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy  Gia Lai đã đi thăm, kiểm tra tình hình thực hiện công tác di dời nhà cửa, sắp xếp lại dân cư tại làng Pông (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Huyện ủy Phú Thiện.
  Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác di dời nhà cửa, bố trí lại dân cư làng Pông (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện). Ảnh: Dũng Phương
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác di dời nhà cửa, bố trí lại dân cư làng Pông (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện). Ảnh: Dũng Phương
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang-Bí thư Tỉnh ủy trong chuyến thăm vùng căn cứ cách mạng 4 làng: Pông, King Pêng, Trớ và Hek (xã Chư A Thai), Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện đã giao UBND huyện chỉ đạo tiến hành khảo sát tổng thể và nghiên cứu, xây dựng “Đề án phát triển kinh tế-xã hội 4 làng giai đoạn 2016-2020”, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đời sống của bà con dân tộc thiểu số nơi đây. Trước mắt làm điểm tại làng Pông, gồm các hạng mục chính: xây dựng cánh đồng mía mẫu lớn và sắp xếp lại nhà cửa, dân cư.
Theo đó, làng Pông (xã Chư A Thai) được sắp xếp lại trên diện tích hơn 120.000 m2, trong đó, mỗi hộ được bố trí ít nhất trên 600 m2 gồm 200 m2 đất ở, 200 m2 đất vườn trồng rau và 200 m2 đất làm chuồng trại chăn nuôi. 
Theo Đề án, có 72/97 hộ dân làng Pông phải di dời nhà đến vị trí mới. Được sự giúp đỡ của các đơn vị bộ đội và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị huyện Phú Thiện, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc di dời nhà cửa. Hiện các lực lượng đang cùng dân làng làm hàng rào, chuồng nuôi nhốt gia súc, vườn rau sạch…
Nhân dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã đi thăm tình hình triển khai xây dựng 5 ngôi nhà do khối mặt trận và đoàn thể tỉnh hỗ trợ cho các hộ nghèo tại làng Pông và chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hoàn thiện các công việc, góp phần giúp người dân làng Pông được đón cái tết cổ truyền của dân tộc trong không khí ấm áp, vui tươi. Cũng theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn, Tết Mậu Tuất 2018 này, Thường trực Tỉnh ủy sẽ sắp xếp thời gian về tổ chức buổi lễ vui Tết cổ truyền với người dân làng Pông.
Dũng Phương

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.