Đoàn lãnh đạo tỉnh Ratanakiri (Campuchia) thăm và chúc Tết tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Sáng 10-2, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) do ngài Thoong Sa Vun, Tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Gia Lai.
Tại UBND tỉnh Gia Lai, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã vui mừng đón tiếp đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Ratanakiri.
Đoàn lãnh đạo tỉnh Ratanakiri (Campuchia) thăm và chúc Tết tại UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.T
Đoàn lãnh đạo tỉnh Ratanakiri (Campuchia) thăm và chúc Tết tại UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.T
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, ngài Thoong Sa Vun đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai; chúc mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Campuchia-Việt Nam nói chung và hai tỉnh Gia Lai-Ratanakiri nói riêng mãi mãi bền vững và phát triển.
Chủ tịch tỉnh Võ Ngọc Thành đã gửi lời cảm ơn và chúc các thành viên trong đoàn sức khỏe, hạnh phúc. Đồng thời, đồng chí mong muốn ngoài mối quan hệ về chính trị-xã hội thì cả hai tỉnh cùng tạo mối quan hệ kinh tế, cùng nhau phát trển mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục phát triển. Đặc biệt, hai tỉnh cùng tạo điều kiện, thu hút nhà đầu tư vào khu kinh tế của khẩu để khu kinh tế cửa khẩu phát triển hơn nữa .
Đoàn Ratanakiri tặng quà UBND tỉnh Gia lai. Ảnh: N.T
Đoàn Ratanakiri tặng quà UBND tỉnh Gia lai. Ảnh: N.T
Chủ tịch UBND tỉnh cũng chúc các thành viên trong đoàn và gia đình đón năm mới 2018 sức khỏe, hạnh phúc, thành công và chúc cho mối quan hệ của hai nước nói chung và hai tỉnh nói riêng ngày càng phát triển, bền chặt, mãi mãi xanh tươi.
Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.