Ký kết giao ước thi đua các trường chính trị 5 tỉnh Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9-9, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua các trường chính trị cụm thi đua 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đak Lak, Lâm Đồng, Đak Nông). Đồng chủ trì hội nghị có Tiến sĩ Nguyễn Thái Bình-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, (Trưởng cụm thi đua), Tiến sĩ Đặng Luận-Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kon Tum (Phó Trưởng cụm thi đua).
 

Lãnh đạo các trường chính trị 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua. Ảnh: T.N
Lãnh đạo các trường chính trị 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên ký kết giao ước thi đua. Ảnh: T.N

Tại hội nghị, đại diện các Trường Chính trị tỉnh khu vực Tây Nguyên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất ký kết nội dung giao ước thi đua năm học 2016-2017. Trên cơ sở thực hiện kế hoạch của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức phong trào thi đua đối với các cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020, các trường chính trị 5 tỉnh Tây Nguyên thống nhất lấy chủ đề của phong trào thi đua năm học 2016-2017 là “Kỷ cương, đồng bộ, đổi mới, hiệu quả”, với các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trường Chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua năm học 2016-2017. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật trong cán bộ, viên chức và học viên trong nhà trường, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2016, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ các tỉnh.  

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý và giảng viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý vững mạnh. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bên cạnh đó, thi đua dạy tốt, học tốt và phục vụ tốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của mỗi đơn vị.  Triển khai đồng bộ việc thực hiện Quyết định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị-hành chính, cùng hướng dẫn việc thực hiện và Quy chế quản lý đào tạo.

Đồng thời, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và các nội dung phát động thi đua năm học 2016-2017, các trường Chính trị trong Cụm tổ chức phát động các đợt thi đua với nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của mỗi đơn vị. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu cụ thể trong nội dung giao ước thi đua chung của cụm, đạt mục đích, yêu cầu và các nội dung do cụm thi đua đề ra.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm