Hội thẩm nhân dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 22-8, tại trụ sở Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Hội thẩm nhân dân (HTND) tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đặng Phan Chung-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh án TAND tỉnh; Ayun HBút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và toàn thể HTND tỉnh.

Ảnh: Hoàng Minh
Ảnh: Hoàng Minh

Hội nghị đã thống nhất bầu ra Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn HTND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) gồm: ông Nguyễn Tấn Đức-Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Trưởng đoàn; ông Phan Hồng Mẫn-cán bộ hưu trí ở TP. Pleiku và bà Trần Thị Huệ-Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính (Sở Thông tin và Truyền thông) làm Phó Trưởng đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ayun HBút nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đã đạt được, 32 vị HTND tỉnh trong nhiệm kỳ này cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt Nghị quyết số 1213 ngày 13-6-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII “Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm”, chủ động liên hệ với TAND tỉnh nhận và nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ vụ án, thực hiện đúng nguyên tắc độc lập và chỉ tuân theo các quy định của pháp luật, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của người Hội thẩm được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu ra, góp phần tích cực vào việc cải cách tư pháp...

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm