Bế giảng lớp bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho đối tượng 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-8, Tỉnh ủy Gia Lai và Trường Chính trị tỉnh, đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực III tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) ở các sở ban ngành, địa phương trong tỉnh.
 

Toàn cảnh lễ bế giảng lớp. Ảnh: T.N
Toàn cảnh lễ bế giảng lớp. Ảnh: T.N

Tham dự lễ bế giảng có Tiến sỹ Vũ Anh Tuấn-Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực III, đồng chí Nguyễn Văn Quân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng toàn thể gần 80 học viên của lớp.

Lớp diễn ra từ ngày 22 đến 27-8. Học viên được bồi dưỡng 10 chuyên đề: Những điểm mới trong công tác xây dựng Đảng theo Đại hội lần thứ XII của Đảng, đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế và chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng,  vấn đề thực hiện dân chủ cơ sở và đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng, Nhà nước và những vấn đề đặt ra ở khu vực Tây Nguyên hiện nay; điểm mới về đường lối đối ngoại theo văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng... Đồng thời học viên cũng được phổ biến vấn đề hội nhập TPP và tác động đến hoạt động thương mại ở Tây Nguyên, bài học chính sách từ chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, tháo gỡ những vướng mắt trong mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tại địa phương, tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng trong bối cảnh hội nhập...

Tại Lễ bế giảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực III đã công bố quyết định cấp giấy chứng nhận cho các học viên của lớp. Phát biểu tại lễ bế giảng, Tiến sỹ Vũ Anh Tuấn-Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Khu vực III đã biểu dương tinh thần tham gia học tập nghiêm túc của toàn thể học viên. Đồng thời nhấn mạnh, đây là lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 3 đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và giúp cán bộ lãnh đạo quản lý được tiếp cận với những thông tin, kiến thức mới, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng lãnh đạo quản lý, góp phần nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.