Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-7, tại TP. Pleiku, Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước (7-8-1956-7-8-2016). Dự lễ về phía tỉnh ta có các đồng chí: Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Hoàng-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía cơ quan Trung ương có Đồng chí Bùi Tuấn Minh-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dự trữ nhà nước và tỉnh Kon Tum có đồng chí Trần Thị Nga-Phó Chủ tịch UBND; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành ở tỉnh ta và đông đảo cán bộ, viên chức trong ngành dự trữ Nhà nước.
 

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đỗ Hằng
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đỗ Hằng

Diễn văn tại buổi lễ kỷ niệm nhấn mạnh, trải qua 60 năm hình thành và phát triển, ngành Dự trữ Nhà nước rất tự hào đã có công đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng do Đảng ta lãnh đạo.

Trong quá trình hoạt động, với địa bàn rộng lớn và xuất phát từ yêu cầu thực tế, Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nguyên được tách ra thành 2 Cục khu vực, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1-10-2010. Qua hơn 5 năm đi vào hoạt động, đến nay Cục đã từng bước ổn định và phát triển.

Theo đó, Cục đã nhập tăng cường dự trữ Quốc gia hơn gần 25 ngàn tấn gạo, 2.000 tấn thóc, hàng ngàn cứu hộ, gồm 5.000 phao tròn cứu sinh, 50 bộ thiết bị chữa cháy rừng… Về xuất hàng dự trữ Quốc gia có hơn 15 ngàn tấn gạo, 3.800 tấn thóc, 1.000 phao tròn cứu sinh, 47 thiết bị cháy rừng, 1.000 phao cứu sinh được xuất. Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp với các Cục dự trữ bạn xuất cấp hơn 5.700 tấn gạo để hỗ trợ, cứu trợ cho 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích mà cán bộ, công nhân viên Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên đã phấn đấu trong hơn 5 năm qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Cục cần tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, sáng tạo trong lao động, nỗ lực hơn nữa để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình. Tăng cường công tác xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là kho dự trữ quốc gia để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn.

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên nhận cờ thi đua. Ảnh: Đỗ Hằng
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên nhận cờ thi đua. Ảnh: Đỗ Hằng

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng chí Bùi Tuấn Minh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã trao tặng cờ thi đua của Bộ Tài chính cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên.

Đỗ Hằng

Có thể bạn quan tâm