Gia Lai: Xe ô tô tông liên hoàn, 7 người bị thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi va chạm với xe mô tô của người đi đường, chiếc xe ô tô bị mất lái tiếp tục đâm vào một xe mô tô khác đậu dưới đường. Chiếc xe chỉ "yên vị” khi lao lên lề đường đâm vào nhà người dân ở gần đó. Cú tông liên hoàn này khiến 7 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.
 

Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng sau cú tông liên hoàn. Ảnh: M.N
Chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng sau cú tông liên hoàn. Ảnh: M.N

Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 24-7, tại ngã tư đường Quyết Tiến và Thống Nhất (TP. Pleiku), xe ô tô mang BKS 47A-092.72 do Nguyễn Thái Nam (SN 1991, trú tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) điều khiển chở trên xe 5 người (cùng trú tại đường Y Wang, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) khi đến vị trí trên đã va chạm với xe mô tô mang BKS 78C1-020.65 do chị Nguyễn Thị Thanh Niên (SN 1977, trú tại số 25 đường Đồng Tiến, phường Ia Kring, TP. Pleiku) điều khiển.

Sau khi va chạm với xe mô tô của chị Niên, chiếc xe ô tô tiếp tục mất lái tông vào xe mô tô của anh Ôn Văn Thao (SN 1994, trú tại 103 Nguyễn An Ninh, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang đậu dưới đường. Chiếc xe này chỉ dừng lại sau khi tông vào nhà ông Phùng Quốc (SN 1947, số 111 Thống Nhất, phường Ia Kring, TP. Pleiku).

Hậu quả vụ tai nạn làm Nam cùng 5 người đi trên xe ô tô và chị Niên bị thương, xe ô tô và 2 xe mô tô bị hư hỏng nặng. Trong đó, anh Phan Ngọc Thanh Sơn (SN 1981) và cháu Phan Ngọc Như Quỳnh (SN 2011, cùng trú 58/2 đường Y Wang, TP. Buôn Ma Thuột) bị gãy tay.

Hiện các nạn nhân trong vụ tai nạn trên đang được điều trị tại Bện viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Công an TP. Pleiku xử lý hiện trường, xác định nguyên nhân vụ tại nạn.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm