Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn Tổng hội người Campuchia gốc Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-7, tại trụ sở UBND tỉnh, đoàn Tổng hội người Campuchia gốc Việt do ông Châu Văn Chi (tên Campuchia là Sim Chi)-Chủ tịch Tổng hội dẫn đầu đã đến thăm và có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cùng đại diện một số sở, ngành của tỉnh...
 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng hội Châu Văn Chi đã thông tin về tình hình của cộng đồng người Campuchia gốc Việt. Hiện nay, rất nhiều người Việt định cư tại Campuchia chưa được nhập quốc tịch Campuchia nên gặp khó khăn trong sinh hoạt, cư trú, làm ăn... Tại tỉnh Ratanakiri (tiếp giáp với tỉnh Gia Lai), hiện có khoảng 300 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu đang sinh sống. Trong đó, khoảng 40% hộ khó khăn, 60% con em chưa được đi học vì không đủ điều kiện kinh tế và không có giấy tờ tùy thân... Đoàn Tổng hội đã đề nghị tỉnh Gia Lai hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học cho con em người Việt tại tỉnh Ratanakiri, đồng thời đề nghị hỗ trợ 4 suất học bổng toàn phần cho con em người Việt ở Campuchia có nguyện vọng học đại học tại Việt Nam...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với cuộc sống của người Việt tại Campuchia và ghi nhận sự nỗ lực của Tổng hội trong các hoạt động an sinh xã hội thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Tổng hội cùng các chi hội trực thuộc tăng cường đoàn kết giúp đỡ nhau; động viên bà con Việt kiều quan tâm giúp con em biết tiếng Việt và lịch sử cội nguồn dân tộc. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị Tổng hội sớm có báo cáo cụ thể về tình hình người Việt tại Campuchia nói chung, tỉnh Ratanakiri nói riêng, để tỉnh Gia Lai có cơ sở xem xét và tìm hướng hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian tới...

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm