Phát huy hiệu quả mô hình kết hợp quân-dân y

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-5, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình kết hợp quân-dân y toàn quốc lần thứ 5, giai đoạn 2005-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020.
 

Ảnh: Nguyễn Tú
Ảnh: Nguyễn Tú

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vũ Đức Đam-Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Tiến-Bộ trưởng Bộ Y tế; Thượng tướng Võ Văn Tuấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Tham dự hội nghị còn có đại diện các bộ, ban ngành Trung ương và lãnh đạo 63 tỉnh, thành cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, ông Mai Xuân Hải-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế và Đại tá Huỳnh Việt Dũng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Quân-dân y kết hợp là hoạt động kết hợp giữa quân đội và nhân dân trong lĩnh vực y tế, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phục vụ sức khỏe nhân dân. 10 năm thực hiện chương trình kết hợ pquâ n-dâ ny đa  gó pphầ ncủ ng co  nề ny tế cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo-những địa bàn trọng điểm về quốc phòng-an ninh. Từ đó tạo nên mạng lưới khám-chữa bệnh và phòng-chống dịch, góp phần tích cực vào việc đảm bảo sức khỏe của nhân dân, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Hiện chương trình đã xây dựng được 150 phòng khám quân-dân y tại các đồn biên phòng dọc biên giới, nâng cấp năng lực hoạt động của 530 trạm y tế. Các huyện đảo được đầu tư nhiều trang-thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh của nhân dân. Trong giai đoạn 2016-2020, chương trình sẽ hướng tới mục tiêu giúp người dân sinh sống ở vùng kinh tế-xã hội khó khăn, vùng trọng điểm quốc phòng-an ninh được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngày càng cao, tăng cường khả năng đáp ứng của ngành Y tế trong tình huống khẩn cấp.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm