Phát hiện cơ sở sản xuất nước giải khát không có giấy phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-5, Đoàn thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai đã bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa bắp, nước đậu nành, nước nha đam (địa chỉ 363A Trần Phú, TP. Pleiku). Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan như giấy đăng ký kinh doanh, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, sản phẩm không có nhãn mác…

Ảnh: Dã Quỳ
Ảnh: Dã Quỳ

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện bên trong một số chai nước nha đam của cơ sở có xuất hiện vật thể lạ. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đồng thời tổ chức tiêu hủy 180 chai nước nha đam không nhãn mác của cơ sở này.

Được biết, vào ngày 4-5-2016, cơ sở này đã bị UBND phường Diên Hồng (TP. Pleiku) xử phạt 500.000 đồng vì hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo chủ cơ sở thì các sản phẩm do cơ sở sản xuất chủ yếu cung cấp cho các quán ăn và giải khát vỉa hè trên địa bàn TP. Pleiku.

Dã Quỳ

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.