Gia Lai: Xóa tên 1 ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Căn cứ kết quả phiên họp mở rộng của Ủy ban Bầu cử (BC) tỉnh Gia Lai và ý kiến thống nhất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Công văn số 634/MTTQ-BTT, cùng các quy định liên quan, Ủy ban BC tỉnh Gia Lai vừa ban hành Nghị quyết số 75/NQ-UBBC ngày 11-5-2016 về việc xóa tên, lập và công bố lại danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tại đơn vị bầu cử số 11, huyện Ia Grai.

 Cử tri xem danh sách và tiểu sử ứng cử viên. Ảnh: T.N
Cử tri xem danh sách và tiểu sử ứng cử viên. Ảnh: T.N

Theo đó, Ủy ban BC tỉnh quyết định xóa tên ông Phạm Chí Cường (sinh ngày 24-4-1974, Trưởng phòng Tài chính-Đầu tư của Sở Tài chính) tại danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) đơn vị bầu cử số 11, huyện Ia Grai đã được Ủy ban BC tỉnh công bố ngày 25-4-2016.

Đồng thời, Ủy ban BC tỉnh quyết định lập và công bố lại danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tại đơn vị bầu cử số 11, huyện Ia Grai là 7 ứng cử viên (giảm 1 so với danh sách người ứng cử đã công bố trước đây), số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 5 đại biểu (không thay đổi). Như vậy hiện nay, tổng số người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) còn lại 132 người (giảm 1 người so với kết quả hiệp thương lần thứ ba).
 
Được biết, ngày 9-5-2016, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Duy Khánh đã ký Quyết định số 25-QĐ/TU thi hành kỷ luật ông Phạm Chí Cường. Hình thức kỷ luật là khiển trách. Ông Phạm Chí Cường sinh con thứ 3, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Đồng thời, vi phạm Điều 17 Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.