Châu Âu kỷ niệm 71 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều nước châu Âu ngày 8-5 đã diễn ra lễ kỷ niệm 71 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2 (1945- 2016).

Tại thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đặt vòng hoa tưởng niệm dưới chân tượng đài Tướng De Gaulle trên Đại lộ Champs-Elysées.

 

Tổng thổng Pháp dự lễ  kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2 tại chân tượng đài Tướng De Gaulle. Ảnh AFP
Tổng thổng Pháp dự lễ kỷ niệm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ 2 tại chân tượng đài Tướng De Gaulle. Ảnh AFP


Sau đó, Tổng thống Hollande đã cùng các cựu chiến binh, một nhóm thiếu niên Pháp đến thăm đài tưởng niệm chiến tranh Art de Triomphe đặt vòng hoa tại mộ các chiến sĩ vô danh và dành những phút tưởng niệm những người lính Pháp hy sinh trong chiến tranh. Ông Hollande bày tỏ hy vọng rằng thế hệ trẻ của Pháp cần ghi nhớ những gì đã xảy ra trong lịch sử.

Nhân dịp này, nhiều các thành phố ở châu Âu như Ba Lan, Romania, Anh, Đức... cũng tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm. Ngày 9-5 tại Quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow của Nga cũng sẽ diễn ra lễ duyệt binh chào mừng ngày chiến thắng phát xít với sự tham gia của hàng chục ngàn binh sĩ, hàng trăm máy bay, khí tài quân sự hiện đại của Nga.

Vào ngày 8-5 hàng năm, châu Âu thường tổ chức các hoạt động chào mừng chiến thắng phát xít và để đánh dấu sự kết thúc một cuộc chiến tranh phi nghĩa được coi là tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.