Gia Lai: Tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và biểu dương công nhân, viên chức, lao động giỏi năm 2016.

 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Giác
Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyễn Giác

Dự lễ có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Thế Tổng-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và gần 100 tập thể, cá nhân xuất sắc đại diện cho trên 65.000 công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Lệ Nhung-Tỉnh ủy viên,Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã ôn lại truyền thống 130 năm Ngày Quốc tế Lao động và 70 năm Tết Lao động. Diễn văn kỷ niệm nhấn mạnh: Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động Gia Lai ngày càng phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, lao động có mặt trong tất cả các thành phần kinh tế, phát huy tính năng động, sáng tạo trong các phong trào hành động cách mạng, thi đua lao động, sản xuất giỏi và giữ vai trò quyết định trong ổn định sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Liên đoàn Lao động huyện Kông Chro. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân đạt thành tích lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; trao Bằng lao động sáng tạo cho 9 cá nhân.

 

Đỗ Hằng-Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.