Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thăm và làm việc tại tỉnh Ratanakiri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-4, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

 
  Chính quyền tỉnh Ratanakiri đã tạo điều kiện cho Đội K52 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất bạn.
Chính quyền tỉnh Ratanakiri đã tạo điều kiện cho Đội K52 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất bạn.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ratanakiri, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thay mặt nhân dân tỉnh Gia Lai gửi lời chúc tốt đẹp đến nhân dân tỉnh bạn nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn hai tỉnh Gia Lai và Ratanakiri luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác trong việc giữ vững an ninh biên giới, hỗ trợ, giúp nhau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cảm ơn chính quyền tỉnh Ratanakiri đã tạo điều kiện cho Đội K52 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên đất bạn.

Phó Tỉnh trưởng Ratanakiri Ly Vinh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đồng thời chúc mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và mong muốn tiếp tục thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết, mật thiết giữa hai tỉnh.

Trưa cùng ngày, đoàn đến thăm và chúc sức khỏe Đại tướng Bu Thong-Ủy viên Bộ chính trị Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng-An ninh và Hạ nghị sĩ Bu Lâm; đến thăm, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Ratanakiri.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm