Hiệp thương thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 17-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thống nhất thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

  Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đại biểu HĐND thị xã An Khê.  Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đại biểu HĐND thị xã An Khê. Ảnh: Hồng Thi

Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất dự kiến số lượng đại biểu HĐND thành phố là 40 đại biểu. Để đảm bảo số dư theo quy định, dự kiến giới thiệu 64 đại biểu để hiệp thương chọn số lượng. Trong đó, các cơ quan thành phố 13 đại biểu; các xã, phường 46 đại biểu; cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, trí thức 5 đại biểu. Về cơ cấu, đại biểu là phụ nữ trong danh sách chính thức những người ứng cử là 35%; đại biểu người dân tộc thiểu số; đại biểu người ngoài Đảng không dưới 10%; đại biểu dưới 35 tuổi không dưới 15%; đại biểu tái cử ít nhất 30%. Về thành phần, Thường trực HĐND thành phố 5 đại biểu; lãnh đạo thành phố 1 đại biểu; khối các cơ quan Đảng 2 đại biểu; khối cơ quan Mặt trận, đoàn thể thành phố 4 đại biểu; khối lực lượng vũ trang 1 đại biểu; khối xã, phường 46 đại biểu; người ngoài Đảng 5 đại biểu.

* Cũng trong ngày 17-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị đã thống nhất giới thiệu 60 đại biểu ứng cử để tiến hành bầu ra 30 đại biểu HĐND thị xã; đồng thời thảo luận và biểu quyết thông qua cơ cấu đại biểu ứng cử, đảm bảo tỷ lệ đại biểu trẻ dưới 35 tuổi chiếm 15%, đại biểu nữ chiếm 40%, đại biểu người dân tộc thiểu số chiếm 5%, đại biểu ngoài Đảng 10% và đại biểu HĐND  nhiệm kỳ trước tái cử tối thiểu 30%.

Hồng thương - Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.