Chư Pưh: Thiệt hại trên 8,5 tỷ đồng do lốc xoáy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Các trận mưa lớn đầu mùa kèm theo lốc xoáy đã gây ảnh hưởng và thiệt hại khá lớn về nhà cửa và hoa màu của người dân tại địa bàn 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Pưh. Ước tổng thiệt hại do lốc xoáy gây ra kể từ đầu mùa mưa đến nay trên địa bàn huyện là 8,509 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm cho 99 căn nhà của 99 hộ bị tốc mái, sụp mái, hư hỏng hoàn toàn và nhiều tường nhà bị sụp (trong đó, có 15 căn nhà thuộc Chương trình 134 và 167 (có 4 hộ nghèo); 11 căn nhà thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách); 1 trường học, 1 nhà văn hóa cộng đồng bị tốc mái; 4 cổng văn hóa thôn, làng bị gãy đổ... Ước tính thiệt hại về nhà ở và các công trình công cộng khoảng 836,65 triệu đồng.
     
Lốc xoáy cũng làm cho 5.473 trụ tiêu đang cho kinh doanh năm thứ 2 bị gãy đổ, 1.004 trụ tiêu đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, 2.220 cây cao su kinh doanh, 1.110 cây cao su kiến thiết cơ bản… Ước tính giá trị thiệt hại gần 7,7 tỷ đồng.  

Được biết, UBND huyện Chư Pưh đã xuất ngân sách 44 triệu đồng hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ khó khăn và hộ có nhà trước đây được hỗ trợ theo Chương trình 134 và 167 khắc phục và ổn định chỗ ở. Định mức hỗ trợ cụ thể như sau: mỗi hộ có nhà bị hư hỏng mái hoàn toàn được hỗ trợ 2 triệu đồng gồm 17 hộ được hỗ trợ và 10 hộ có nhà hư hỏng mái từ 30% đến 50% được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm