Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng tiếp Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc phòng Thượng viện Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 5-2 tại trụ sở UBND tỉnh, đoàn công tác do ông Bu Thong-Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc phòng Thượng viện Campuchia dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết Nguyên đán Ất Mùi- 2015 lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp đoàn.

Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật

Trong không khí thân mật, thay mặt đoàn, ông Bu Thong đã gửi lời thăm hỏi đến lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như tỉnh Gia Lai trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước Campuchia trên các lĩnh vực, bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sĩ Quân Tình nguyện Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, xây dựng đất nước phát triển…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng đã cảm ơn chuyến thăm của ông Bu Thong, cũng như thông tin cho đoàn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Đồng thời, mong muốn các địa phương có cùng chung đường biên giới tăng cường  phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị hợp tác cùng phát triển, đoàn kết giúp đỡ nhau về mọi mặt, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng vùng biên giới hòa bình hữu nghị, tiếp tục mở rộng các hoạt động đối ngoại, hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các tỉnh bạn Campuchia, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Tăng cường giúp lực lượng K52 của tỉnh Gia Lai trong vấn đề tìm kiếm và cất bốc hài cốt Quân Tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước, cùng hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị của hai tỉnh, hai nước.

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.