Những vai diễn làm nên tên tuổi của Ninh Dương Lan Ngọc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau hơn 10 năm làm nghề, Ninh Dương Lan Ngọc đã bỏ túi nhiều vai diễn ấn tượng.

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990. Cô chạm ngõ điện ảnh và được biết đến rộng rãi với vai Nương trong bộ phim “Cánh đồng bất tận” (2010). Ảnh: NV.
Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990. Cô chạm ngõ điện ảnh và được biết đến rộng rãi với vai Nương trong bộ phim “Cánh đồng bất tận” (2010). Ảnh: NV.
Vai diễn trong bộ phim đã giúp Lan Ngọc đem về giải Mai Vàng đầu tiên trong sự nghiệp với hạng mục “Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất”. Vai Nương cũng giúp nữ diễn viên tiếp tục nhận được giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh”. Ảnh: NSX.
Vai diễn trong bộ phim đã giúp Lan Ngọc đem về giải Mai Vàng đầu tiên trong sự nghiệp với hạng mục “Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình được yêu thích nhất”. Vai Nương cũng giúp nữ diễn viên tiếp tục nhận được giải Cánh Diều Vàng cho hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh”. Ảnh: NSX.
Cũng trong năm 2015, cô xuất hiện ấn tượng với vai Cám trong tác phẩm “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” của Ngô Thanh Vân. Vai diễn phản diện này đã cho thấy sự đa dạng trong năng lực diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1990. Ảnh: NSX
Cũng trong năm 2015, cô xuất hiện ấn tượng với vai Cám trong tác phẩm “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” của Ngô Thanh Vân. Vai diễn phản diện này đã cho thấy sự đa dạng trong năng lực diễn xuất của nữ diễn viên sinh năm 1990. Ảnh: NSX
Năm 2017, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục kết hợp với Ngô Thanh Vân trong dự án phim điện ảnh “Cô Ba Sài Gòn“. Trong phim, Lan Ngọc hoá thân vào Như Ý - cô con gái cá tính và có phần ngỗ ngược của bà chủ tiệm áo dài nổi tiếng nhất Sài Gòn những năm 70. Ảnh: NV.
Năm 2017, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục kết hợp với Ngô Thanh Vân trong dự án phim điện ảnh “Cô Ba Sài Gòn“. Trong phim, Lan Ngọc hoá thân vào Như Ý - cô con gái cá tính và có phần ngỗ ngược của bà chủ tiệm áo dài nổi tiếng nhất Sài Gòn những năm 70. Ảnh: NV.
Thành công nổi bật của Lan Ngọc phải kể đến vai diễn quý cô hiện đại, quyến rũ Ms. Q trong phim “Gái già lắm chiêu 2“. Ảnh: NSX.
Thành công nổi bật của Lan Ngọc phải kể đến vai diễn quý cô hiện đại, quyến rũ Ms. Q trong phim “Gái già lắm chiêu 2“. Ảnh: NSX.
 Nhờ hiệu hứng mạnh mẽ của phần trước, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục xuất hiện trong “Gái già lắm chiêu 3“. Ảnh: NSX.
Nhờ hiệu hứng mạnh mẽ của phần trước, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục xuất hiện trong “Gái già lắm chiêu 3“. Ảnh: NSX.
Năm 2019, cô đã có màn kết hợp ăn ý với Trấn Thành trong bộ phim “Cua lại vợ bầu“. Vai diễn Nhã Linh đầy cảm xúc đã góp phần đưa bộ phim đạt doanh thu 176 tỉ đồng sau 13 ngày công chiếu, trở thành bộ phim đại náo phòng vé vào dịp Tết 2019. Ảnh: CMH.
Năm 2019, cô đã có màn kết hợp ăn ý với Trấn Thành trong bộ phim “Cua lại vợ bầu“. Vai diễn Nhã Linh đầy cảm xúc đã góp phần đưa bộ phim đạt doanh thu 176 tỉ đồng sau 13 ngày công chiếu, trở thành bộ phim đại náo phòng vé vào dịp Tết 2019. Ảnh: CMH.
Trong năm 2020, “ngọc nữ” của màn ảnh Việt sẽ trở lại cùng với Nhã Phương và Diễm My 9x trong bộ phim điện ảnh “1990”. Ảnh: CMH
Trong năm 2020, “ngọc nữ” của màn ảnh Việt sẽ trở lại cùng với Nhã Phương và Diễm My 9x trong bộ phim điện ảnh “1990”. Ảnh: CMH
Không chỉ thành công ở mảng phim điện ảnh, với phim truyền hình, Lan Ngọc cũng ghi dấu với một số vai diễn ấn tượng. Cô đã từng góp mặt trong bộ phim “Vừa đi vừa khóc” (2014), kết hợp cùng Minh Hằng và Nhã Phương. Ảnh: CMH.
Không chỉ thành công ở mảng phim điện ảnh, với phim truyền hình, Lan Ngọc cũng ghi dấu với một số vai diễn ấn tượng. Cô đã từng góp mặt trong bộ phim “Vừa đi vừa khóc” (2014), kết hợp cùng Minh Hằng và Nhã Phương. Ảnh: CMH.
Trong năm 2019, Lan Ngọc góp mặt trong phim truyền hình “Mối tình đầu của tôi” - bộ phim được chuyển thể từ kịch bản của Hàn Quốc. Trong phim, cô vào vai An Chi - bạn thân của Chi Pu. Bộ phim xoay quanh những câu chuyện thú vị, dở khóc dở cười về tình yêu và công việc của An Chi, đánh dấu việc không ngại làm xấu mình cho vai diễn của Lan Ngọc. Ảnh: CMH.
Trong năm 2019, Lan Ngọc góp mặt trong phim truyền hình “Mối tình đầu của tôi” - bộ phim được chuyển thể từ kịch bản của Hàn Quốc. Trong phim, cô vào vai An Chi - bạn thân của Chi Pu. Bộ phim xoay quanh những câu chuyện thú vị, dở khóc dở cười về tình yêu và công việc của An Chi, đánh dấu việc không ngại làm xấu mình cho vai diễn của Lan Ngọc. Ảnh: CMH.
Lan Ngọc chia sẻ, danh hiệu “ngọc nữ” mà khán giả ưu ái dành cho không hoàn toàn là hình ảnh mà nữ diễn viên hướng tới. Với niềm đam mê nghệ thuật và ý thức làm mới hình ảnh của bản thân mạnh mẽ, mỗi lần xuất hiện đều là một vai diễn trưởng thành hơn của nữ diễn viên. Ngoài ra, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động khác để mong muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng trong lòng khán giả. Ảnh: NV.
Lan Ngọc chia sẻ, danh hiệu “ngọc nữ” mà khán giả ưu ái dành cho không hoàn toàn là hình ảnh mà nữ diễn viên hướng tới. Với niềm đam mê nghệ thuật và ý thức làm mới hình ảnh của bản thân mạnh mẽ, mỗi lần xuất hiện đều là một vai diễn trưởng thành hơn của nữ diễn viên. Ngoài ra, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động khác để mong muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng trong lòng khán giả. Ảnh: NV.
 Trong năm 2021, “quý cô trăm tỉ” Lan Ngọc sẽ tiếp tục xuất hiện với vai trò khách mời trong “Gái già lắm chiêu 5”. Ảnh: NV.
Trong năm 2021, “quý cô trăm tỉ” Lan Ngọc sẽ tiếp tục xuất hiện với vai trò khách mời trong “Gái già lắm chiêu 5”. Ảnh: NV.

https://laodong.vn/photo/nhung-vai-dien-lam-nen-ten-tuoi-cua-ninh-duong-lan-ngoc-885211.ldo 


Theo Phương Linh  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Tính đến hiện tại, doanh thu của bom tấn Avatar: The way of water tại Việt Nam đã đạt hơn 40 tỉ đồng sau ngày công chiếu đầu tiên. Như vậy, rất có khả năng chỉ cần 2 ngày, doanh thu Avatar: The way of water sẽ vượt mốc doanh thu mà phần phim tiền nhiệm đã làm được tại thị trường Việt Nam.
3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

Mới đây, liên tiếp 2 bộ phim Việt: Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), Siêu lừa gặp siêu lầy (đạo diễn Võ Thanh Hòa) đã có buổi họp báo công bố tham gia thị trường phim Tết Nguyên đán 2023. Trước đó, Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành) cũng cho biết sẽ chiếu rạp từ mùng 1 Tết Quý Mão (tức ngày 22.1.2023).