Hoa hậu Kỳ Duyên: Tôi từng tự ti về ngoại hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ từng tự ti về ngoại hình mũm mĩm của bản thân trước khi thi hoa hậu cũng như tâm sự về ý định lấn sân điện ảnh của cô trong năm nay.
Hoa hậu Kỳ Duyên từng tự ti về ngoại hình và không có ý định thi Hoa hậu Việt Nam ẢNH: FBNV/CHỤP MÀN HÌNH
Hoa hậu Kỳ Duyên từng tự ti về ngoại hình và không có ý định thi Hoa hậu Việt Nam ẢNH: FBNV/CHỤP MÀN HÌNH

Trong một vlog gần đây, sau khi "khoe" chiếc đồng hồ đắt giá từ thương hiệu Hublot cùng một vài sản phẩm khác mà cô vừa sở hữu, Kỳ Duyên dành phần nửa cuối video để trả lời một số câu hỏi từ người hâm mộ. 

Trong đó, khi được hỏi về ý định tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên thừa nhận: "Trong những năm tháng đại học thì chưa một lần nào tôi nghĩ rằng mình sẽ đi thi hoa hậu cả hay tham gia một chương trình, cuộc thi nào giống như Hoa hậu Việt Nam. Hồi đi học thì tôi cũng khá là mập còn rất cao, tôi cũng không biết trau chuốt hay điệu đà như các bạn nữ khác. Nhà tôi làm tiệm áo cưới và mẹ tôi cũng có nhiều khách hàng khen tôi xinh và cao, nên đi thi hoa hậu nhưng tôi bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Vì tôi cũng khá tự ti về ngoại hình của mình".
Bên cạnh đó, Kỳ Duyên còn tâm sự chính mẹ là người đã ủng hộ và giúp đỡ cô trong những ngày đầu tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014. Việc chiến thắng ngôi vị cao nhất của cuộc thi đã mang đến cho Kỳ Duyên không chỉ thành công mà còn những "sóng gió". 
Kỳ Duyên tâm sự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 mang đến cho cô thành công nhưng cũng không ít thử thách  ẢNH: FBNV
Kỳ Duyên tâm sự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 mang đến cho cô thành công nhưng cũng không ít thử thách ẢNH: FBNV
Ngoài ra, Hoa hậu Kỳ Duyên còn khẳng định bản thân là người vui vẻ, dễ gần khác hẳn với nhưng tin đồn chảnh chọe trên mạng xã hội. Cô cho biết: "Duyên là một người có tính cách dễ thương, dễ gần. Không như vẻ bề ngoài mọi người nhìn thấy trên mạng xã hội hay truyền thông là một người lạnh lùng, chảnh chọe. Đó là điều không đúng, nội dung khác hoàn toàn so với hình thức nhé. Thêm một điều nữa, Duyên là người hay pha trò cho mọi người, là "cây hài" cho nhóm bạn thân".
Chia sẻ về dự định trước 30 tuổi, Hoa hậu Việt Nam 2014 tâm sự bản thân sẽ phát triển thêm công việc trong lĩnh vực nghệ thuật, trau dồi thêm kỹ năng mềm, đồng thời, cô còn mong muốn sẽ thành công ở một lĩnh vực kinh doanh yêu thích.
Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ tiết lộ về ý định tham gia điện ảnh trong năm nay  ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Hoa hậu Kỳ Duyên bất ngờ tiết lộ về ý định tham gia điện ảnh trong năm nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Đặc biệt, Hoa hậu Kỳ Duyên còn khiến fan háo hứng khi chia sẻ về ý định thử sức với điện ảnh trong năm nay. Người đẹp cho biết: "Trong năm nay, tôi cũng có ý định thử sức ở môn nghệ thuật thứ 7. Bây giờ, tôi cũng chuẩn bị cho mình những kỹ năng để chủ động đi thử vai cho một số bộ phim nào đó mà mình thích. Thật ra, trước đây tôi cũng có một số lời mời từ những phim điện ảnh và phim truyền hình nhưng tôi vẫn chưa tự tin để nhận lời. Bởi vì đóng phim cần có nhiều kỹ năng và tôi đang chuẩn bị những kĩ năng đó".
Ngoài ra, người đẹp sinh năm 1996 còn dành lời khen cho người mẫu Minh Triệu, cô cho biết bạn thân đã truyền nhiều lượng tích cực cho mình trong suốt thời gian vừa qua.
Theo Minh Hy (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Tính đến hiện tại, doanh thu của bom tấn Avatar: The way of water tại Việt Nam đã đạt hơn 40 tỉ đồng sau ngày công chiếu đầu tiên. Như vậy, rất có khả năng chỉ cần 2 ngày, doanh thu Avatar: The way of water sẽ vượt mốc doanh thu mà phần phim tiền nhiệm đã làm được tại thị trường Việt Nam.
3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

Mới đây, liên tiếp 2 bộ phim Việt: Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), Siêu lừa gặp siêu lầy (đạo diễn Võ Thanh Hòa) đã có buổi họp báo công bố tham gia thị trường phim Tết Nguyên đán 2023. Trước đó, Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành) cũng cho biết sẽ chiếu rạp từ mùng 1 Tết Quý Mão (tức ngày 22.1.2023).