Trương Ngọc Ánh ngồi 'ghế nóng' Liên hoan phim Việt Nam 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Diễn viên Trương Ngọc Ánh cùng nhiều tên tuổi uy tín trong giới làm phim sẽ đảm nhận vai trò giám khảo tại Liên hoan phim Việt Nam.
 

 Trương Ngọc Ánh là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt. (Ảnh: NSCC)
Trương Ngọc Ánh là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt. (Ảnh: NSCC)



Diễn viên, nhà sản xuất phim Trương Ngọc Ánh sẽ đảm nhận vai trò giám khảo của hạng mục phim truyện dự thi tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 (năm 2019).

Cùng ngồi “ghế nóng” với diễn viên “Hương Ga” ở hạng mục này còn có nhiều gương mặt nổi bật trong giới nghệ thuật như đạo diễn Lê Thanh Sơn, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, nhạc sỹ-nghệ sỹ nhân dân Trọng Đài, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm, nhà quay phim Nguyễn Nam…

Tại Liên hoan phim Việt Nam năm nay, có 16 phim truyện tham gia dự thi: “Khi con là nhà,” “11 niềm hy vọng”, “Người bất tử”, “Tháng năm rực rỡ”, “Thạch Thảo”, “Song Lang”, “100 ngày bên em”, “Anh thầy ngôi sao”, “Lật mặt: Nhà có khách”, “Cua lại vợ bầu”, “Nơi ta không thuộc về”, “Hạnh phúc của mẹ”, “Hai Phượng”, “Hợp đồng bán mình”, “Thưa mẹ con đi” và “Truyền thuyết về Quán Tiên”.

Bên cạnh đó, danh sách phim dự thi còn có sự góp mặt của 29 phim tài liệu, 9 phim khoa học và 20 phim hoạt hình.

Ở hạng mục phim tài liệu, khoa học, ban giám khảo gồm đạo diễn-nghệ sỹ nhân dân Lê Hồng Chương, nhà báo Trần Việt Văn, đạo diễn-nghệ sỹ ưu tú Vũ Hoài Nam, nhà biên kịch Nguyễn Thu Dung…

Ngoài ra, đạo diễn-nghệ sỹ nhân dân Phương Hoa, nhạc sỹ-nghệ sỹ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, họa sỹ Hùng Tú… là những người “cầm trịch” ở hạng mục phim hoạt hình.

Bên cạnh chương trình “Phim dự thi”, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 còn có chương trình “Phim toàn cảnh” (trình chiếu 16 bộ phim tài liệu và 15 bộ phim truyện điện ảnh, trong đó, có một số phim được coi là hiện tượng phòng vé thời gian qua như “Trạng Quỳnh”…).

Với chủ đề “Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam dân tộc, nhân văn, sáng tạo và hội nhập,” Liên hoan phim Việt Nam năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 23-27/11 tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Bên cạnh giải Bông sen Vàng, Bông sen Bạc cho các bộ phim xuất sắc, ban tổ chức sẽ trao các giải cá nhân: Đạo diễn xuất sắc, tác giả kịch bản xuất sắc, nữ diễn viên chính xuất sắc, nam diễn viên chính xuất sắc…

 

An Ngọc (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Tính đến hiện tại, doanh thu của bom tấn Avatar: The way of water tại Việt Nam đã đạt hơn 40 tỉ đồng sau ngày công chiếu đầu tiên. Như vậy, rất có khả năng chỉ cần 2 ngày, doanh thu Avatar: The way of water sẽ vượt mốc doanh thu mà phần phim tiền nhiệm đã làm được tại thị trường Việt Nam.
3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

Mới đây, liên tiếp 2 bộ phim Việt: Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), Siêu lừa gặp siêu lầy (đạo diễn Võ Thanh Hòa) đã có buổi họp báo công bố tham gia thị trường phim Tết Nguyên đán 2023. Trước đó, Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành) cũng cho biết sẽ chiếu rạp từ mùng 1 Tết Quý Mão (tức ngày 22.1.2023).