Nam diễn viên đình đám Kwon Sang Woo đến Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nam diễn viên Kwon Sang Woo sẽ đến Việt Nam vào ngày 20-7 tới. Cái tên Kwon Sang Woo hiện đang "thống lĩnh" phòng vé Hàn khi tựa phim "Thám tử gà mơ 2" vừa ra mắt đã đạt kỷ lục doanh thu cao nhất 2 tuần liền với hơn 20 triệu USD. 
Bắt đầu gia nhập làng giải trí Hàn Quốc từ năm 2001, tên tuổi của Kwon Sang Woo đã gắn liền với các bộ phim: Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình buồn, Cám dỗ, Đội ngũ danh y, Nữ hoàng bí ẩn, Dã vương... 
Hiện tại, khi đã 42 tuổi, nam diễn viên vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, phong độ và đang là hình ảnh đại diện cho nhiều thương hiệu làm đẹp uy tín. Anh có cuộc sống hạnh phúc bên vợ là Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 Son Tae Young cùng 2 đứa con kháu khỉnh đáng yêu. 
Cách đây 11 năm, Kwon Sang Woo từng có kế hoạch sang Việt Nam giao lưu với fan tại TPHCM. Tuy nhiên, chuyến đi này đã không diễn ra như định ban đầu. Vì lẽ đó, ê kíp Shimex Sài Gòn đã lên kế hoạch và chuẩn bị trong vòng nhiều tháng để mời Kwon Sang Woo - với vai trò đại sứ thương hiệu e.p.t.p Hàn Quốc - đến TPHCM vào ngày 20-7 tới. Trong những ngày có mặt tại TPHCM, nam diễn viên sẽ giao lưu trực tuyến với khán giả và tham gia sự kiện cùng các sao Việt.
Đào Nương (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Chỉ cần hai ngày, doanh thu 'Avatar 2' đã vượt mặt 'Avatar 1'

Tính đến hiện tại, doanh thu của bom tấn Avatar: The way of water tại Việt Nam đã đạt hơn 40 tỉ đồng sau ngày công chiếu đầu tiên. Như vậy, rất có khả năng chỉ cần 2 ngày, doanh thu Avatar: The way of water sẽ vượt mốc doanh thu mà phần phim tiền nhiệm đã làm được tại thị trường Việt Nam.
3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

3 phim Việt công bố sẽ chiếu tết 2023

Mới đây, liên tiếp 2 bộ phim Việt: Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), Siêu lừa gặp siêu lầy (đạo diễn Võ Thanh Hòa) đã có buổi họp báo công bố tham gia thị trường phim Tết Nguyên đán 2023. Trước đó, Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành) cũng cho biết sẽ chiếu rạp từ mùng 1 Tết Quý Mão (tức ngày 22.1.2023).