Ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp từ Natural World Photography

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các bức ảnh đoạt giải cuộc thi nhiếp ảnh thường niên BigPicture: Natural World Photography Competition năm 2019 tiếp tục cho thấy vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên khiến ai xem qua cũng ngỡ ngàng kinh ngạc.

 Ảnh chụp một con linh dương chạy trên cồn cát sa mạc Namibia của nhiếp ảnh gia Buddy Eleazer
Ảnh chụp một con linh dương chạy trên cồn cát sa mạc Namibia của nhiếp ảnh gia Buddy Eleazer



Hơn 6.500 bức ảnh đã được các nhiếp ảnh gia từ khắp thế giới gửi về tham dự cuộc thi.

Tất cả những bức ảnh, dù đoạt giải hay không, đều ghi lại những khoảnh khắc sống động của thiên nhiên và thế giới động vật, nhằm "thúc đẩy hành động để bảo vệ và giữ gìn thiên nhiên tươi đẹp", theo đúng tiêu chí của cuộc thi.

Giải nhất được trao cho nhiếp ảnh gia người Na Uy Audun Rikardsen với bức ảnh chụp một chú chim tùng kê (grouse) đực đang "lấy le" chim mái bằng cách khoe bộ lông đuôi hoành tráng, với "hậu cảnh" là dãy núi trùng điệp phủ băng tuyết.


 

 Bức ảnh đạt giải nhất của Audun Rikardsen
Bức ảnh đạt giải nhất của Audun Rikardsen




Những tác phẩm ấn tượng khác gồm ảnh chụp đảo Senja đẹp ngất ngây ở Na Uy, cảnh gấu săn cá hồi ở Nga hay bộ ba con gấu Bắc Cực ở Alaska (Mỹ) với mũi rỉ máu - không phải vì bị thương mà là do mới "chén sống" con mồi nào đó cho bữa tối.

Tổng cộng có 50 bức ảnh được trao giải và các tác phẩm này sẽ được trình diễn tại triển lãm BigPicture diễn ra tại Viện Hàn lâm Khoa học California ở San Francisco ngày 26-7 tới.

Cùng ngắm những bức ảnh ấn tượng từ cuộc thi BigPicture: Natural World Photography Competition năm nay.


 

 Ảnh giải nhất hạng mục cảnh quan của Armand Sarlangue, chụp phần cao nhất của đảo Senja (Na Uy), cao 650 mét so với mực nước biển
Ảnh giải nhất hạng mục cảnh quan của Armand Sarlangue, chụp phần cao nhất của đảo Senja (Na Uy), cao 650 mét so với mực nước biển
Ảnh giành chiến thắng ở hạng mục con người/thiên nhiên của nhiếp ảnh gia James Gifford chụp tại Trung tâm Senkwekwe dành cho khỉ đột mồ côi ở Công viên quốc gia Virunga (Cộng hòa Dân chủ Congo), bắt được khoảnh khắp ấm áp khi một chú khỉ ôm lấy người chăm sóc mình là André Bauma
Ảnh giành chiến thắng ở hạng mục con người/thiên nhiên của nhiếp ảnh gia James Gifford chụp tại Trung tâm Senkwekwe dành cho khỉ đột mồ côi ở Công viên quốc gia Virunga (Cộng hòa Dân chủ Congo), bắt được khoảnh khắp ấm áp khi một chú khỉ ôm lấy người chăm sóc mình là André Bauma
 Bức ảnh một con gấu nâu khổng lồ đang câu cá hồi ở Khu bảo tồn Nam Kamchatka, Nga giúp tác giả Mikhail Korostelev chiến thắng hạng mục động vật hoang dã trên cạn
Bức ảnh một con gấu nâu khổng lồ đang câu cá hồi ở Khu bảo tồn Nam Kamchatka, Nga giúp tác giả Mikhail Korostelev chiến thắng hạng mục động vật hoang dã trên cạn
Tác giả Daniel Dietrich, lọt vào chung kết hạng mục động vật hoang dã trên cạn với bức ảnh độc đáo chụp cảnh ba chú gấu Bắc cực đi ngang qua một đống xương cá voi trên đảo Barter ở phía bắc Alaska (Mỹ)
Tác giả Daniel Dietrich, lọt vào chung kết hạng mục động vật hoang dã trên cạn với bức ảnh độc đáo chụp cảnh ba chú gấu Bắc cực đi ngang qua một đống xương cá voi trên đảo Barter ở phía bắc Alaska (Mỹ)
Một tác phẩm khác vào chung kết trong hạng mục động vật hoang dã trên cạn. Tác giả Julie Fletcher chụp được ảnh chú gấu túi Koala dễ thương trên đảo Kangaroo ở bang Nam Úc
Một tác phẩm khác vào chung kết trong hạng mục động vật hoang dã trên cạn. Tác giả Julie Fletcher chụp được ảnh chú gấu túi Koala dễ thương trên đảo Kangaroo ở bang Nam Úc
 Tác giả Piotr Naskrecki giành chiến thắng trong hạng mục “cuộc sống có cánh” với góc chụp những con kiến ở Công viên Quốc gia Gorongosa (Mozambique).
Tác giả Piotr Naskrecki giành chiến thắng trong hạng mục “cuộc sống có cánh” với góc chụp những con kiến ở Công viên Quốc gia Gorongosa (Mozambique).
Jinggong Zhang vào chung kết hạng mục sinh vật thủy sinh với bức ảnh bạch tuộc ấn tượng này ở Philippines.
Jinggong Zhang vào chung kết hạng mục sinh vật thủy sinh với bức ảnh bạch tuộc ấn tượng này ở Philippines.
 Ảnh chụp con kỳ nhông biển ở quần đảo Galapagos (Ecuador) này mang về giải nhất hạng mục sinh vật dưới nước cho tác giả Pier Mane.
Ảnh chụp con kỳ nhông biển ở quần đảo Galapagos (Ecuador) này mang về giải nhất hạng mục sinh vật dưới nước cho tác giả Pier Mane.
Bức ảnh chiến thắng hạng mục nghệ thuật tự nhiên của Chiara Salvadori, chụp vùng đồng bằng cao 3,8km so với mực nước biển ở tây bắc Argentina.
Bức ảnh chiến thắng hạng mục nghệ thuật tự nhiên của Chiara Salvadori, chụp vùng đồng bằng cao 3,8km so với mực nước biển ở tây bắc Argentina.



Trường Sơn (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.