Huế lung linh, mơ mộng qua 12 bức ảnh đẹp nhất 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những tác phẩm về các loại hình di sản, đầm phá, cảnh sắc làng quê, những khoảnh khắc chân thật về sự thân thiện và sinh hoạt thường nhật của người dân địa phương ở các làng nghề truyền thống... làm nổi bật nét đặc trưng của vùng đất và con người Cố đô Huế.

Qua 6 tháng phát động từ tháng 7 đến tháng 12/2018, BTC cuộc thi đã nhận được 642 tác phẩm dự thi của 41 tác giả bao gồm các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Hải Dương, Đắk Nông, Quảng Nam, Bình Thuận, Hà Tĩnh.

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức trao giải Cuộc thi "Ảnh đẹp Du lịch Thừa Thiên – Huế năm 2018".

Những tác phẩm đã phản ánh một cách chân thật đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, những tác phẩm về các loại hình di sản, đầm phá, cảnh sắc làng quê, những khoảnh khắc chân thật về sự thân thiện và sinh hoạt thường nhật của người dân địa phương ở các làng nghề truyền thống... làm nổi bật nét đặc trưng của vùng đất và con người Cố đô Huế, là những minh họa sống động, hấp dẫn cho điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế.


 

 Các tác giả lên nhận giải
Các tác giả lên nhận giải



Trong tổng số 642 tác phẩm tham gia dự thi, BTC đã chọn ra 70 tác phẩm có chất lượng, đáp ứng các yêu cầu thể lệ cuộc thi để chấm giải và đã chọn được 60 tác phẩm để triển lãm tại Festival Nghề truyền thống Huế 2019, đồng thời tiến hành chấm giải.

Kết quả có 11 tác phẩm đạt giải bao gồm Giải bình chọn trên Fanpage của Sở Du lịch thuộc về tác phẩm "Đêm mưa Hoàng Thành" của tác giả Trần Như Đăng Tuyên.

5 giải khuyến khích: tác phẩm "Khoảnh khắc mưa" của tác giả Lê Văn Minh; tác phẩm "Vũ điệu quăng chài" của tác giả Lê Qúy Trọng; tác phẩm "Ngọ môn về đêm" của tác giả Nông Thanh Toàn; tác phẩm "Hoa giấy Thanh Tiên" của tác giả Nguyễn Văn Trực; tác phẩm "Vẻ đẹp Bạch Mã" của tác giả Lê Tấn Thanh.

Giải ba có 3 tác phẩm là "Hoài niệm" của tác giả Hoàng Xuân Dục; tác phẩm "Phơi sản phẩm mây tre đan ở Bao La" của tác giả Nguyễn Trung Thành; tác phẩm "Ngày hạnh phúc" của tác giả Nguyễn Văn Dũng.


 

3 tác phẩm đạt giải Ba là
3 tác phẩm đạt giải Ba là "Hoải niệm"
và
và "Ngày hạnh phúc"





Giải nhì có 2 tác phẩm "Bình minh toàn cảnh Lăng Cô" của tác Nông Thanh Toàn; tác phẩm "Nò sáo Tam Giang" của tác giả Lê Tấn Thanh.


 

"Nò sáo Tam Giang" đạt giải Nhì
"Nò sáo Tam Giang" đạt giải Nhì
 và
và "Bình minh toàn cảnh Lăng Cô"



Giải nhất ảnh đẹp du lịch Thừa Thiên – Huế năm 2018 được trao cho tác phẩm "Thân thiện" của tác giả Lê Anh Thi.
 

Tác phẩm
Tác phẩm "Thân thiện" đoạt giải Nhất




Được biết, sau cuộc thi này, những tác phẩm được giải sẽ được Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế sử dụng trong công tác xúc tiến quảng bá giới thiệu điểm đến du lịch Thừa Thiên – Huế tại các hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, liên hoan du lịch trong nước và quốc tế, trên các ấn phẩm quảng bá, trên một số kênh truyền hình địa phươn, quốc gia nhằm thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng lượng khách du lịch đến Huế, quảng bá hình ảnh Thừa Thiên – Huế trở thành điểm đến thân thiện và mến khách.

 

"Khoảnh khắc mưa" - Lê Văn Minh
"Khoảnh khắc mưa" - Lê Văn Minh
"Vũ điệu quăng chài" - Lê Quý Trọng
"Vũ điệu quăng chài" - Lê Quý Trọng
"Vũ điệu quăng chài" - Lê Quý Trọng
"Vũ điệu quăng chài" - Lê Quý Trọng
"Hoa giẩy Thanh Tiên" - Nguyễn Văn Trực
"Hoa giẩy Thanh Tiên" - Nguyễn Văn Trực
"Vẻ đẹp Bạch Mã" - Lê Tấn Thanh
"Vẻ đẹp Bạch Mã" - Lê Tấn Thanh
"Phơi sản phẩm mây tre đan ở Bao La" của tác giả Nguyễn Trung Thành
"Phơi sản phẩm mây tre đan ở Bao La" của tác giả Nguyễn Trung Thành
Tác giả Lê Anh Thi bên tấm ảnh
Tác giả Lê Anh Thi bên tấm ảnh "Thân thiện" đoạt giải Nhất cùng 2 bạn trẻ trong ảnh
 
 
 
Một số tác phẩm đẹp về ảnh du lịch Huế.
Một số tác phẩm đẹp về ảnh du lịch Huế.



Theo Dantri

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.