Đặc sắc phong lan 3 miền hội tụ tại Festival Huế 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hơn 1.000 tác phẩm hoa phong lan được trưng bày, do 170 nghệ nhân trên toàn quốc mang đến tham dự "Cuộc triển lãm cây cảnh và phong lan 3 miền".

Ngày 27-4, trong khuôn khổ các hoạt động Festival Huế 2018, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức triển lãm “Cây cảnh và phong lan ba miền” tại vườn Cơ Hạ và vườn Thiệu Phương, thuộc Đại nội Huế.
Ngày 27-4, trong khuôn khổ các hoạt động Festival Huế 2018, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức triển lãm “Cây cảnh và phong lan ba miền” tại vườn Cơ Hạ và vườn Thiệu Phương, thuộc Đại nội Huế.
Hơn 1.000 tác phẩm hoa phong lan được trưng bày tại đây, do 170 nghệ nhân trên toàn quốc mang đến tham dự
Hơn 1.000 tác phẩm hoa phong lan được trưng bày tại đây, do 170 nghệ nhân trên toàn quốc mang đến tham dự "Cuộc triển lãm cây cảnh và phong lan 3 miền" trong khuôn khổ Festival Huế 2018. Bên cạnh những loài lan phổ biến, các nghệ nhân còn mang đến rất nhiều loài phong lan quý, đặc trưng cho mỗi vùng miền.
Các giò phong lan Sơn Thủy Tiền, Giả Hạc đến từ Tây Nguyên, hay loài Lan Hài đặc trưng của xứ lạnh phía Bắc, cùng rất nhiều loài phong lan quý đến từ các vùng miền trên toàn quốc, tất cả đang khoe sắc tại vườn thượng uyển Thiệu Phương.
Các giò phong lan Sơn Thủy Tiền, Giả Hạc đến từ Tây Nguyên, hay loài Lan Hài đặc trưng của xứ lạnh phía Bắc, cùng rất nhiều loài phong lan quý đến từ các vùng miền trên toàn quốc, tất cả đang khoe sắc tại vườn thượng uyển Thiệu Phương.
T.S Phan Thanh Hải- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế- cho biết: Dưới thời nhà Nguyễn, các vườn Cơ Hạ, Thiệu Phương là nơi các loài “kỳ hoa dị thảo” khắp nơi được dâng tiến về để phục vụ cho thú thưởng ngoạn chốn kinh kỳ. Trong đó, nổi bật là loài phong lan -loài hoa mang vẻ đẹp thanh cao, quý phái.
T.S Phan Thanh Hải- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế- cho biết: Dưới thời nhà Nguyễn, các vườn Cơ Hạ, Thiệu Phương là nơi các loài “kỳ hoa dị thảo” khắp nơi được dâng tiến về để phục vụ cho thú thưởng ngoạn chốn kinh kỳ. Trong đó, nổi bật là loài phong lan -loài hoa mang vẻ đẹp thanh cao, quý phái.
Theo ông Hải, triển lãm này nhằm gợi lại vẻ đẹp xưa; đồng thời phát huy giá trị không gian riêng có của khu vườn thượng uyển thời vua chúa hiện còn sót lại hiếm hoi.
Theo ông Hải, triển lãm này nhằm gợi lại vẻ đẹp xưa; đồng thời phát huy giá trị không gian riêng có của khu vườn thượng uyển thời vua chúa hiện còn sót lại hiếm hoi.
Lê Huy Hoàng Hải/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.