Băng giá bao phủ Fansipan, đỗ quyên biến thành hoa tuyết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều du khách đến Fansipan ngỡ ngàng khi được ngắm hiện tượng băng giá giữa tháng 4, đúng mùa hoa đỗ quyên nở.
Hiện tượng băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan, Sa Pa, Lào Cai từ đêm qua và kéo dài đến sáng nay. Cây cỏ và nhiều công trình ở độ cao hơn 3.000 m sáng 7/4 vẫn bao phủ bởi lớp băng giá trong suốt.
Hiện tượng băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan, Sa Pa, Lào Cai từ đêm qua và kéo dài đến sáng nay. Cây cỏ và nhiều công trình ở độ cao hơn 3.000 m sáng 7/4 vẫn bao phủ bởi lớp băng giá trong suốt.


 Mùa đông vừa qua băng giá xuất hiện đã ba lần nhưng dịp này vẫn khiến nhiều du khách và người dân ở Sa Pa bất ngờ. Theo các nhân viên ở Fansipan, đây là hiện tượng hiếm gặp, lại đúng tháng 4, khi chuẩn bị bước sang hạ, nên nhiều người gọi vui là
Mùa đông vừa qua băng giá xuất hiện đã ba lần nhưng dịp này vẫn khiến nhiều du khách và người dân ở Sa Pa bất ngờ. Theo các nhân viên ở Fansipan, đây là hiện tượng hiếm gặp, lại đúng tháng 4, khi chuẩn bị bước sang hạ, nên nhiều người gọi vui là "tuyết rơi mùa hè".
Tháng 4 cũng là mùa hoa đỗ quyên nở trên đỉnh Fansipan nên hiện tượng băng giá đã phủ trắng nhiều cây hoa cổ thụ. Dịp này, khu du lịch ở Fansipan tổ chức lễ hội hoa đỗ quyên. Theo ban tổ chức hiện tượng băng giá sẽ tạo nên điểm nhấn thú vị trong những ngày diễn ra lễ hội.
Tháng 4 cũng là mùa hoa đỗ quyên nở trên đỉnh Fansipan nên hiện tượng băng giá đã phủ trắng nhiều cây hoa cổ thụ. Dịp này, khu du lịch ở Fansipan tổ chức lễ hội hoa đỗ quyên. Theo ban tổ chức hiện tượng băng giá sẽ tạo nên điểm nhấn thú vị trong những ngày diễn ra lễ hội.
Đây vừa là cuối tuần nên lượng khách đến Sa Pa dự kiến tăng. Quản lý một khách sạn trên đường Cầu Mây, thị trấn Sa Pa cho biết sáng nay đã nhận được nhiều cuộc gọi đặt phòng và tư vấn về thời tiết khi tham quan ở đây.
Đây vừa là cuối tuần nên lượng khách đến Sa Pa dự kiến tăng. Quản lý một khách sạn trên đường Cầu Mây, thị trấn Sa Pa cho biết sáng nay đã nhận được nhiều cuộc gọi đặt phòng và tư vấn về thời tiết khi tham quan ở đây.
 Ông Đỗ Trọng Nguyên, trưởng phòng Văn hóa Thông tin Sa Pa, cho biết Sa Pa có 6.000 phòng, chưa kể các homestay nên có thể đáp ứng như cầu lưu trú của du khách.
Ông Đỗ Trọng Nguyên, trưởng phòng Văn hóa Thông tin Sa Pa, cho biết Sa Pa có 6.000 phòng, chưa kể các homestay nên có thể đáp ứng như cầu lưu trú của du khách.
Vy An (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Độc đáo có "1-0-2" cảnh cá chép ăn hoa sen

Ngay khi tiếp cận được bông sen thơm ngát, trái với suy nghĩ của mọi người rằng cá chép sẽ từ tốn thưởng hoa, con cá này mạnh mẽ nhao đến, cắn thẳng vào từng cánh hoa thơm ngát, cố gắng giật đứt, nuốt vào mồm.
Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Giữa Hà Nội mới xuất hiện một ngôi làng bích họa

Hơn 20 bức tranh với nội dung gắn với văn hóa lịch sử thôn Chử Xá (Gia Lâm, Hà Nội) được vẽ lên những bức tường đã tạo nên một diện mạo mới và hấp dẫn cho một làng quê Bắc Bộ. Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm đến mới cho nhiều du khách trong và ngoài nước.