Cây sanh cổ quái siêu độc của đại gia Hà Thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cây sanh cổ thụ có dáng "Bức Bình Phong", thế "Lưỡng long tranh châu" của ông Đỗ Xuân Hanh (Hà Nội) không những đạt kích thước to nhất mà còn cổ quái nhất khiến người xem phải trầm trồ, khen ngợi...
 

Cây sanh này cao khoảng 1.5m, đường kính bệ hơn 2m, thân tán xòe rộng và đối xứng đẹp mắt.
 

Bộ gốc, rễ của cây sanh cổ thụ nổi hẳn lên mặt đất, ôm chặt vào những hòn đá.
 

Ngoài vẻ đẹp cổ kính, cây sanh cổ này có nhiều thân nhỏ.
 

Bông tán đẹp mắt, khiến nhiều người xem mê mẩn.
 

Nếu chỉ nhìn qua sẽ không thấy được hết được vẻ đẹp của cây.
 

Những cây sanh cổ đặc biệt như thế này rất khó tìm, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
 

Thân cây uyển chuyển, bộ rễ hòa quyện vào nhau.
 

Thế cây được uốn đối xứng thành hai con rồng uốn khúc...

Bảo Ngọc/kienthuc

Có thể bạn quan tâm