Hơn 200 vận động viên tranh tài ở Giải Việt dã truyền thống huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Sáng 27-11, UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải Việt dã truyền thống lần thứ 27 với sự tham gia của hơn 200 vận động viên (VĐV) đến từ 20 đoàn là các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn. 

Ở giải lần này, các VĐV đã tranh tài ở 6 cự ly ở 3 độ tuổi gồm: 1 km nữ nhi đồng, 2 km nam nhi đồng, 3 km nữ trẻ, 4 km nam trẻ, 4 km nữ chính và 7 km nam chính. Ban tổ chức đã bố trí đường chạy dọc theo các tuyến đường chính tại thị trấn Đak Đoa như Nguyễn Huệ, Wừu…Sau 1 buổi sáng tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao 6 bộ huy chương cho các VĐV xuất sắc nhất ở các cự ly. 

Các VĐV đã tranh tài ở 6 cư ly trên các tuyến đường tại thị trấn Đak Đoa. Ảnh: Văn Ngọc
Các VĐV đã tranh tài ở 6 cự ly trên các tuyến đường tại thị trấn Đak Đoa. Ảnh: Văn Ngọc

Giải là dịp đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao tinh thần tập luyện thể dục thể thao nói chung và môn chạy bộ nói riêng. Qua giải đấu nhằm phát hiện các VĐV trẻ tiềm năng để bồi dưỡng, đào tạo để thi đấu tại các giải cấp tỉnh. 

VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm