Đội tuyển Karate Gia Lai tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 8-11, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai cho biết, đội tuyển Karate Gia Lai đang có chuyến tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

Trong đợt tập huấn kéo dài từ ngày 4 đến 17-11 này, đội tuyển Karate có 1 huấn luyện viên và 6 vận động viên (VĐV). Theo đó, các VĐV của Gia Lai sẽ có dịp thi đấu giao hữu cọ sát với các VĐV của đội tuyển quốc gia cũng như những đơn vị có phong trào Karate mạnh ở khu vực phía Nam. 

Các VĐV Karate Gia Lai đặt mục tiêu có huy chương ở kỳ Đại hội lần nay Ảnh: Văn Ngọc
Các VĐV Karate Gia Lai đặt mục tiêu có huy chương ở kỳ Đại hội lần này. Ảnh: Văn Ngọc

Đây được xem là đợt chuẩn bị rất quan trọng trước khi bước vào thềm Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ở kỳ Đại hội lần này, môn Karate dự kiến sẽ diễn ra từ 23 đến 30-11 tại tỉnh Ninh Bình, đây cũng là môn tranh tài sớm nhất.

Tại Đại hội, đội tuyển Karate Gia Lai sẽ tham gia với 10 VĐV tranh tài ở 10 nội dung, trong đó có 8 nội dung cá nhân và 2 nội dung đồng đội. Mục tiêu của các VĐV Karate là sẽ giành được huy chương cho đoàn thể thao Gia Lai. 

VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

(GLO)-

Chiều 13-4, Giải Vô địch Bóng đá mini tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết. Đặc biệt, đây là cuộc đấu nội bộ của những cầu thủ người Bahnar đến từ huyện Đak Đoa khi đã vượt qua 23 đối thủ khác.