Khai mạc hội thao công nhân viên chức- lao động huyện Chư Sê năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Chư Sê lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 27-5, tại nhà thi đấu đa năng huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động huyện Chư Sê phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện tổ chức khai mạc hội thao công nhân viên chức- lao động huyện Chư Sê năm 2020. 
Tham gia hội thao có trên 500 vận động viên đến từ 21 đoàn, đại diện cho 92 công đoàn cơ sở trực thuộc huyện tham gia thi đấu 4 môn gồm: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông nam, nữ và kéo co. Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung thi đấu đã lần lượt diễn ra. 
Lãnh đạo huyện trao cờ lưu niệm cho các đội. Ảnh: Mỹ Đức
Lãnh đạo huyện trao cờ lưu niệm cho các đội. Ảnh: Mỹ Đức
Thông qua hội thao nhằm cổ vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan của huyện. Đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, công nhân viên chức được gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác và lĩnh vực thể thao, qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 
Được biết, hội thao sẽ bế mạc vào ngày 29-5.
Mỹ Đức

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.