Tay đua Nguyễn Tấn Hoài của đội Dược Domesco Đồng Tháp về nhất chặng 9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 28-5, tay đua Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp) đã chiến thắng chặng 9 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 32 năm 2020 từ TP. Quy Nhơn, tỉnh  Bình Định đến TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Đoàn đua đang bắt đầu tiến về Quảng trường Đại đoàn kết. Ảnh: Hà Phương
Đoàn đua đang bắt đầu tiến về Quảng trường Đại đoàn kết. Ảnh: Hà Phương
Chặng 9 từ TP. Quy Nhơn đến TP. Pleiku với lộ trình 167 km, rất hấp dẫn khi các cua-rơ phải vượt 2 ngọn đèo An Khê và Mang Yang. Vượt mặt nhiều tay đua khác tại chặng này, tay đua Nguyễn Tấn Hoài cán đích đầu tiên với thành tích 4 giờ 52 phút 12 giây.
Các tay đua đang đạp nước rút về đích. Ảnh: Hà Phương
Các tay đua đang đạp nước rút về đích. Ảnh: Hà Phương
Như vậy, sau hơn 4 giờ thi đấu tranh tài, kết quả: hạng nhất Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp), hạng nhì Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), hạng 3 Javier Sarda Perez (đội TP. Hồ Chí Minh), hạng 4 Loic Desriac (đội Bikelife Đồng Nai), hạng 5 Phan Hoàng Thái (đội Domesco Đồng Tháp).
Tay đua Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp) đã chiến thắng về đích chặng 9. Ảnh: Hà Phương
Tay đua Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp) đã về đích chặng 9. Ảnh: Hà Phương
Tại buổi lễ trao giải chặng này diễn ra tại Quảng trường Đại đoàn kết (TP.Pleiku), Ban tổ chức còn trao giải thưởng dọc đường (sprint) hạng 1 thuộc về cua rơ Trần Thanh Nhanh (TP. Hồ Chí Minh); cua rơ Đặng Thành Được của Bikelife Đồng Nai hạng 2 và Nguyễn Duy Khánh (Bikelife Đồng Nai) hạng 3.
Sau 9 chặng đua, tay đua Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp) vẫn thâu tóm cả 2 danh hiệu áo vàng tổng sắp và áo xanh tổng sắp. Áo chấm đỏ dành cho vua leo núi Javier Sarda Perez (đội TP. Hồ Chí Minh), áo trắng dành cho tay đua trẻ (dưới 20 tuổi) có thành tích xuất sắc sau 9 chặng là Nguyễn Văn Bình (Hồ Chí Minh City-MM Mega Market). Đội TP. Hồ Chí Minh tạm dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp xếp thứ 2 và Tập đoàn Lộc Trời xếp thứ 3.
Ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao chiếc áo vàng danh giá nhất cho tay đua Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp) sau 9 chặng đua. Ảnh: Hà Phương
Ông Nguyễn Đức Hoàng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao chiếc áo vàng danh giá cho tay đua Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp) sau 9 chặng đua. Ảnh: Hà Phương
Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 32 xuất phát bằng chặng đua vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh tại TP. Vinh (Nghệ An) đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5). Giải có 18 chặng đua với tổng lộ trình 2.183 km, đi qua các tỉnh thành: Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quy Nhơn, Gia Lai, Buôn Ma Thuột, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng và kết thúc ngày 7-6 tại TP. Hồ Chí Minh.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm