Thủ môn U23 Việt Nam bị công an điều tra vì nghi án tiêu cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hồ sơ trận đấu giữa Đắk Lắk và Bình Định tại giải U19 quốc gia 2020 đã được VFF chuyển sang cơ quan công an để điều tra những nghi vấn bất thường. Tức là trong thời gian tới, công an sẽ vào cuộc điều tra những cá nhân có biểu hiện "bất thường" ở trận đấu này, trong đó có Y Êli NiÊ - thủ môn từng cùng U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020.
Mới đây, Ban Kỷ luật LĐBĐ Việt Nam đã ban hành hàng loạt quyết định kỷ luật liên quan đến nghi án nhường điểm trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định tại giải Vô địch U19 Quốc gia 2020, diễn ra ngày 05/03/2020 tại sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai. Theo đó, với biểu hiện nhường điểm, kết quả trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định ngày 05/3/2020 trên sân thi đấu Hàm Rồng 5, Gia Lai đã chính thức bị hủy bỏ.
Thủ môn Y Êli NiÊ.
Ngoài ra, hàng loạt cá nhân cũng đã phải nhận án kỷ luật từ VFF, trong đó có thủ thành U23 Việt Nam Y Eli Niê, người đang khoác áo U19 U19 Đắk Lắk. Theo án kỷ luật số 91, Y Êli NiÊ của đội U19 Đắk Lắk đã bị đình chỉ thi đấu 02 trận kế tiếp và phạt 5.000.000 đồng do thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng.
Cùng với lỗi thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng, cầu thủ Đào Gia Bảo (số 19) của đội U19 Bình Định đã nhận án phạt nặng nhất là bị treo giò tới hết giải và nộp phạt 5.000.000 đồng.
Những cái tên gồm Đinh Trường Đệ (số 14), Trần Văn Thái (số 24) và Nguyễn Thế Thịnh (số 1) cùng của đội U19 Bình Định cùng nhận án treo giò bốn trận và 5.000.000 đồng với cùng lý do thi đấu không đúng khả năng của mình mà không có lý do chính đáng trong trận đấu giữa hai đội U19 Đắk Lắk và U19 Bình Định.
Bên cạnh đó, HLV trưởng đội U19 Bình Định Cao Văn Dũng cũng bị cấm chỉ đạo hai trận và phạt 5.000.000 đồng do thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo đội bóng của mình thi đấu với đội U19 Đắk Lắk.
Không chỉ đưa ra án phạt đối với các cá nhân liên quan, mới đây LĐBĐ Việt Nam còn chuyển hồ sơ trận U19 Bình Định thua U19 Đắk Lắk 2-6 sang cơ quan công an để phối hợp điều tra. Đây không phải lần đầu tiên VFF làm việc này. Cơ quan này luôn theo dõi các trận bất thường ở các giải trẻ để nắm tình hình. Tháng 3/2019, VFF cũng chuyển hồ sơ trận thua bất thường của Phú Yên trước Hà Nội ở VCK U19 quốc gia 2019.

Y Êli Niê là cái tên được HLV Park Hang-seo triệu tập tham dự VCK U23 châu Á trên đất Thái Lan hồi tháng 1/2020. Tuy nhiên ở giải đấu này thủ thành người Đắk Lắk không được ra sân phút nào. Trước đó, Y Êli Niê được đánh giá rất cao ở các giải trẻ, từng là lựa chọn số 1 trong khung gỗ tuyển U19 Việt Nam tham dự U19 Châu Á 2018.

Tuy nhiên, với việc dính nghi án tiêu cực, cơ hội lên tuyển phía trước với Y Êli Niê đang thực sự khó. Chia sẻ với báo chí, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết đây là vụ việc rất đáng tiếc. Sau khi có đủ hồ sơ, Ban Kỷ luật VFF đã ra án phạt kỷ luật nghiêm khắc cho thành phần liên quan đến vụ việc dàn xếp tỷ số, nhường điểm.

“Chúng tôi cho rằng đây là án kỷ luật đủ độ nghiêm khắc để các đội cũng như các cầu thủ luôn ra sân thi đấu với tinh thần trung thực cao nhất vì màu cờ, sắc áo”, ông Hoài Anh khẳng định.

Tùng Lâm (Dân Việt/tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.