HLV Park Hang-seo không cần cách ly vẫn thoải mái động viên HLV Mai Đức Chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng nay (24.2), HLV Park Hang-seo đã quay trở lại với guồng công việc hối hả của mình tại Việt Nam và ông đã đến bắt tay HLV Mai Đức Chung khi nhìn thấy đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung bắt tay nhau thật chặt sáng 24.2 - Việt Mỹ
HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung bắt tay nhau thật chặt sáng 24.2 - Việt Mỹ
Trước Tết Nguyên đán và chuẩn bị về nước nghỉ phép , ông Park đã có mặt trong buổi tập của đội tuyển nữ rồi tặng quà cho người đồng nghiệp đáng kính của mình là ông Mai Đức Chung.
Khi đội nữ sang Hàn Quốc thi đấu vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo vào tháng 2, ông Park lại lặn lội từ Seoul đến đảo Jeju dự khán trận Việt Nam thắng Myanmar. Buổi tối sau trận đấu (ngày 6.2), ông Park và ông Chung cùng một số người bạn lại đi ăn tối cùng nhau, trước khi ông Park trở lại Seoul.
Vì mùa giải 2020 tạm hoãn nên ông Park đã lùi kế hoạch có mặt tại Việt Nam từ ngày 20.2 sang ngày 23.2. Tối qua, ông và vợ đã quay lại Hà Nội với tình trạng sức khỏe đảm bảo.
Dáng vẻ tất bật quen thuộc của thầy Park. Ông đã làm việc trở lại vào sáng 24.2 - Ảnh: Việt Mỹ
Dáng vẻ tất bật quen thuộc của thầy Park. Ông đã làm việc trở lại vào sáng 24.2 - Ảnh: Việt Mỹ
Hai người bạn chào hỏi nhau để chia tay trước Tết Nguyên đán 2020 - Anh Việt
Hai người bạn chào hỏi nhau để chia tay trước Tết Nguyên đán 2020 - Anh Việt
Gặp gỡ tại đảo Jeju khi đội nữ thi đấu vòng loại Olympic vào tối 6.2 - Facebook nhân vật
Gặp gỡ tại đảo Jeju khi đội nữ thi đấu vòng loại Olympic vào tối 6.2 - Facebook nhân vật
Ông Park xem bóng đá nữ tại sân Jeju ngày 6.2 - Ảnh: Anh Việt
Ông Park xem bóng đá nữ tại sân Jeju ngày 6.2 - Ảnh: Anh Việt
Đeo khẩu trang cẩn thận luôn là biện pháp y tế cần thiết không chỉ của thầy Park - Ảnh: Đăng Huy
Đeo khẩu trang cẩn thận luôn là biện pháp y tế cần thiết không chỉ của thầy Park - Ảnh: Đăng Huy
Ông Park đeo khẩu trang khi làm việc với VFF vào cuối tháng 1.2020 - Ảnh: Gia Hân
Ông Park đeo khẩu trang khi làm việc với VFF vào cuối tháng 1.2020 - Ảnh: Gia Hân
Sáng 24.2, ông đã “tay xách nách mang” các đồ đạc của mình để đi gặp gỡ ai đó. Và khi thấy đội nữ đang tập huấn, ông Park đã tiến gần về phía sân, rồi bắt tay HLV Mai Đức Chung qua hàng rào. Sau cái bắt tay thật chặt, ông Park lại hối hả bước đi còn ông Chung quay lại chỉ đạo học trò.
Trả lời báo Thanh Niên sáng 24.2, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF cho biết: “Ông Park và vợ đã lên được chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam. Chứng tỏ, hai ông bà đã vượt qua kiểm tra y tế tại sân bay đầu Hàn Quốc. Nếu có biểu hiện gì thì tất nhiên hai ông bà đã không được phép di chuyển. Cũng tại sân bay ở Hà Nội, ông bà Park lại được kiểm tra y tế và đã được nhập cảnh. Những điều này chứng tỏ sức khỏe của ông Park và vợ là đảm bảo”.
Ông Hoài Anh cũng nói thêm, trong trường hợp, nếu phường Phú Đô (khu nhà ở của ông Park nằm trên địa bàn phường Phú Đô, quân Nam Từ Liêm – Hà Nội) yêu cầu vợ chồng HLV Park Hang-seo khai báo y tế để kiểm soát thì ông và vợ sẽ tiến hành bình thường.
Theo Nhật Duy (ThanhNiên)

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.