Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore có bị hủy do bão Kammuri?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Siêu bão Kammuri với sức gió khoảng 180km/h dự báo đổ bộ vào phía nam đảo Luzon, Philippines trong khoảng trưa đến chiều 3-12, nhiều người lo lắng trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore sẽ bị ảnh hưởng.
Bầu trời tại thủ đô Manila, Philippines sáng 2-12 bắt đầu có nhiều mây, ít nắng - Ảnh: HUY ĐĂNG
Theo bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, siêu bão Kammuri được các cơ quan khí tượng dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến Philippines trong chiều 3-12.
Tâm bão sẽ nằm ở phía nam đảo Luzon, nhưng hoàn lưu bão bao trùm cả khu đảo này gây ra mưa to, gió mạnh dữ dội. Kammuri được dự báo là một cơn bão mạnh, đạt cấp độ siêu bão (typhoon) ngay khi đã vào đất liền.
"Cơn bão này di chuyển rất nhanh, chỉ trong trưa đến chiều 3-12 sẽ vượt qua Philippines và vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông ban đầu bão sẽ di chuyển theo hướng Tây nhưng sau đó bị không khí lạnh đẩy lệch xuống phía Nam và tan trên biển", bà Lan cho biết.
Về ảnh hưởng của bão đến các môn thi đấu được tổ chức ngoài trời tại Seagames 30, trong đó có trận đấu giữa đội U22 Việt Nam và U22 Singapore (vào 19h ngày 3-12), phía ban tổ chức cho biết các dự báo hiện tại cho thấy ảnh hưởng của bão Kammuri đến Manila Metro - khu vực diễn ra trận đấu này không lớn.
Vì lý do trên, ban tổ chức nhận thấy chưa đến mức phải hủy bỏ hoặc hoãn các sự kiện thi đấu như ở Subic (nơi bão ảnh hưởng trực tiếp). Dù vậy phía ban tổ chức cũng không loại trừ khả năng này và cho biết sẽ có thông báo nhanh nhất có thể cho cánh truyền thông và các đoàn thể thao về lịch trình thi đấu.
Huy Đăng-Lê Phan (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.