Bảng tổng sắp SEA Games 30: Đoàn Việt Nam vượt mốc 100 huy chương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 107 tấm huy chương, gồm 31 huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc và 41 huy chương Đồng.
Huy Hoàng đóng góp 2 HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam. (Ảnh: Vũ Anh Tú/TTXVN)
Đoàn Thể thao Việt Nam đã chính thức vượt mốc 100 huy chương tại SEA Games 30, cho dù Đại hội chưa kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 5.
Trong ngày thi đấu 5/12 (tính đến 18 giờ 20), đoàn Việt Nam đã có thêm 4 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.
4 tấm huy chương Vàng trong ngày thi đấu hôm nay thuộc về các vận động viên Trần Thị Thêm, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Tiến Nhật và Trần Hưng Nguyên.
Với thành tích này, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 107 tấm huy chương, gồm 31 huy chương Vàng, 35 huy chương Bạc và 41 huy chương Đồng.
Ngoài đoàn Việt Nam, đoàn chủ nhà Philippines và đoàn Indonesia cũng đã vượt mốc 100 huy chương tại SEA Games 30.
Đoàn thể thao Philippines đang đứng đầu với 141 huy chương (63 huy chương Vàng, 45 huy chương Bạc, 33 huy chương Đồng). Indonesia xếp thứ 3 sau Philippines và Việt Nam, với 102 huy chương (27, 36, 39).
Đoàn Timor Leste vẫn đứng cuối bảng tổng sắp khi chưa giành được tấm huy chương nào.
Bảng tổng sắp huy chương tính đến 18g20 ngày 5/12.
Phương Trang (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.