Thái Lan quyết đua 2 HCV bóng đá với Việt Nam; Chỉ tiêu 65 HCV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai đại kình địch bóng đá khu vực, cùng đặt mục tiêu chinh phục hai chiếc HCV SEA Games 30; Đoàn TTVN đặt chỉ tiêu đoạt 65 HCV; Đội tuyển nữ thắng giao hữu trên đất Nhật.
Thái Lan quyết cạnh tranh 2 HCV bóng đá với Việt Nam
Cùng với kỳ vọng đoạt 2 HCV bóng đá nam, nữ của Việt Nam, đại kình địch Thái Lan cũng muốn giành thành tích tương tự tại SEA Games 30. Nếu U-23 Thái Lan đang là ĐKVĐ thì chiếc HCV bóng đá nữ đang sở hữu bởi tuyển nữ Việt Nam, đồng thời cũng là ĐKVĐ Đông Nam Á 2019.
Đội tuyển U-23 Thái Lan từng thất bại 0-4 trước Việt Nam tại vòng loại U-23 châu Á 2020.
Để tỏ rõ quyết tâm nêu trên, TTK Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Korawee Pitsananantakul nói thay lời chủ tịch FAT Somyot: “Mục tiêu của bóng đá Thái Lan giành 2 HCV SEA Games Philippines. Với cương vị từng tham dự World Cup bóng đá nữ, việc phải đoạt chức vô địch đối với tuyển nữ là bắt buộc”.
Do đang trong quá trình cùng đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2022, hai trợ lý Tawan Sripan và Sinthaweechai đảm đương việc huấn luyện U-22 Thái Lan thay cho thuyền trưởng Akira Nishino.
Trong khi đó đội tuyển nữ cũng thất thủ 0-1 trước tuyển nữ Việt Nam tại chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2019.
Trước đó, HLV người Nhật Bản cũng tự tin tuyên bố U-22 Thái Lan không bổ sung hai cầu thủ quá tuổi theo điều lệ, bởi ông hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của các cầu thủ trẻ Thái Lan. Trong đó đáng chú ý là các cầu thủ đang tập trung cùng đội một gồm Supachai Jaided, Suphanat Mueanta và Supachok Sarachat. Thế nhưng đây cũng chính là những bại tướng trước Tiến Linh, Quang Hải, Thành Chung… khi nhận thất bại 0-4 trước U-23 Việt Nam tại vòng loại U-23 châu Á 2020.
Tại SEA Games 30, U-22 Việt Nam nằm chung bảng đấu với Thái Lan, Brunei, Singapore, Indonesia và Lào. Ngày 25-11, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đá trận đầu tiên bảng B gặp đối thủ dưới tầm Brunei.
Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Nhật Bản. ẢNH: VFF
Đội tuyển nữ thắng giao hữu trên đất Nhật
Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-2, trong trận giao hữu với CLB nữ Okayama Yonogo Belle. Đây cũng là CLB từng thủ hòa tuyển nữ 2-2 ở lần so tài trước, giai đoạn Việt Nam chuẩn bị Asiad 2018.
Do khá yên tâm với đội hình chính nên ở trận giao hữu lượt về gặp Okayama Yonogo Belle ngày 15-11, HLV Mai Đức Chung tung đội hình dự bị vào sân nhằm đánh giá thêm năng lực một số cầu thủ thuộc đội hình dự bị. Kết quả, đội chủ nhà giành chiến thắng với kết quả 2-0.
Theo chia sẻ của ông Chung, Okayama Yonogo Belle hiện đang xếp thứ 3 tại giải VĐQG và có hai tuyển thủ góp mặt ở đội tuyển nữ Nhật Bản. “Đội bạn với nền tảng thể lực khỏe mạnh nhưng cầu thủ chúng tôi không hề kém cạnh. Chúng tôi ghi bàn trước nhưng hai lần bị đội bạn gỡ hòa, rất may cuối cùng chiến thắng 3-2 cũng thuộc về tuyển nữ Việt Nam. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phải khắc phục những đường chuyền sai địa chỉ, điểm yếu duy nhất của tuyển nữ Việt Nam’, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.
Dự kiến từ nay đến ngày trở về TP.HCM 20-11, tuyển nữ Việt Nam đá thêm hai trận giao hữu nữa với đội tuyển U-16 nữ Nhật Bản. Đến ngày 22-11, toàn đội sẽ đón chuyến bay sang Manila Phlippines bắt đầu bước vào chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games.
Kình ngư Ánh Viên đăng ký chỉ tiêu đoạt 8 HCV SEA Games 30. ẢNH: PHẠM HUY
Thể thao Việt Nam nâng tầm 58 lên 65 HCV tại SEA Games 30
Kết thúc đại hội lần thứ 29 với 58 HCV; 50 HCB; 60 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu chinh phục 65 chiếc HCV, xếp tốp 3 tại đấu trường SEA Games 30 sắp tới.
“Chỉ tiêu vàng” được trưởng đoàn Trần Đức Phấn tuyên bố tại Lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam, được đánh giá là đúng thực lực, khả năng của thể thao Việt Nam thời điểm hiện tại.
Ở kỳ đại hội lớn nhất khu vực sẽ khai mạc vào ngày 30-11, kết thúc vào ngày 11-12, đoàn Việt Nam có tổng cộng 856 thành viên, bao gồm 568 VĐV tranh tài ở 43/56 môn thi tại SEA Games 30.
Mục tiêu “vàng” của Việt Nam dồn trọng tâm vào các môn điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, bắn súng, đấu kiếm, đua xe đạp… Đặc biệt mở môn quần vợt, với sự góp mặt của tay vợt Việt kiều Mỹ Daniel Nguyễn cùng tay vợt số 1 Lý Hoàng Nam, Việt Nam hứa hẹn sẽ lần đầu tiên trong lịch sử giành HCV đại hội.
Kình ngư đoạt chuẩn A dự Olympic 2020 Nguyễn Huy Hoàng cũng là một trong những ứng viên "vàng" của TTVN. ẢNH: PHẠM HUY
Sau khi hai đội tuyển bóng đá U-22 và đội tuyển nữ di chuyển sang Manila sớm, dự kiến ngày 26-11 tới, đại quân sẽ bay bằng hcuyên cơ của Vietnam Airlines đổ bộ đến Philippines, trước khi tham dự lễ thượng cờ vào ngày 29-11.
Minh Quang (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.