VCK Giải U21 Quốc gia 2019: Xác định được 4 đội có mặt tại bán kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 16-10, trên Sân vận động (SVĐ) Pleiku và Kon Tum đã diễn ra lượt trận cuối cùng vòng loại bảng B của Vòng chung kết (VCK) Giải U21 Quốc gia lần thứ 23 năm 2019 giữa Hà Nội gặp Savinest Khánh Hòa và TP.HCM gặp Phố Hiến. 
Trước khi lượt trận này diễn ra, U21 Hà Nội sau 2 trận toàn thắng đã chính thức đoạt chiếc vé đầu tiên của bảng đấu này đi tiếp vào bán kết. Ở thái cực ngược lại, U21 Savinest Khánh Hòa sớm dừng bước ở giải đấu năm nay sau 2 trận toàn thua. Bởi vậy, trận đấu giữa 2 đội bóng này diễn ra trên SVĐ Kon Tum chỉ mang tính chất thủ tục.
Trong khi đó, trên SVĐ Pleiku, cuộc đối đầu giữa U21 TP.HCM và U21 Phố Hiến mang tính “sinh tử”, vì cả 2 đội cùng có 3 điểm nhưng đội bóng trẻ đến từ Sài thành xếp sau vì thua chỉ số phụ. Bởi vậy, muốn đoạt chiếc vé còn lại của bảng B góp mặt tại bán kết, U21 TP.HCM chỉ còn cửa duy nhất là phải giành chiến thắng trước đối phương, trong khi đó U21 Phố Hiến rộng đường vào vòng sau hơn khi chỉ cần một kết quả hòa cũng ghi tên mình vào bán kết. 
Các cầu thủ U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vui mừng giành quyền vào bán kết. Ảnh: Anh Tiến
Các cầu thủ U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vui mừng giành quyền vào bán kết. Ảnh: Anh Tiến
Đúng như nhận định từ đầu của giới chuyên môn, trận đấu giữa U21 TP.HCM gặp U21 Phố Hiến diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính. Phút 20, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng là người ghi bàn thắng giúp đoàn quân của HLV Hứa Hiền Vinh vượt lên dẫn trước 1-0. Đúng 5 phút sau đến lượt tiền đạo Nguyễn Ngọc Hậu bên phía U21 TP.HCM đáp trả bang bằng thắng gỡ hòa 1-1. 
Trong hiệp 2, U21 TP.HCM là đội cầm bóng nhiều hơn, tạo ra được nhiều cơ hội tấn công về phía khung thành đối phương hơn, tuy nhiên bàn thắng lại đến với U21 Phố Hiến trước. Phút 72, trong một tình huống phản công bên cánh phải, tiền đạo Lâm Thuận dứt điểm gọn gàng giúp đại diện đến từ phía Bắc vượt lên dẫn trước. 
Thế nhưng chỉ sau đó chưa đầy 1 phút, xuất phát từ pha giao bóng ở vòng tròn trung tâm giữa sân, hậu vệ Chu Văn Kiên của U21 TP.HCM tung cú sút xa từ cự ly chừng 50m, hạ gục thủ môn đối phương, cân bằng tỷ số 2-2 của trận đấu. Và đây được coi là bàn thắng đẹp nhất của VCK Giải U21 năm nay. 
Thời gian còn lại của trận đấu, U21 TP.HCM tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép đối phương để nuôi hi vọng lọt vào bán kết, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu còn lại diễn ra cùng giờ trên SVĐ Kon Tum, U21 Hà Nội vượt qua U21 Savinest Khánh Hòa với tỷ số 2-1. 
Như vậy, kết thúc vòng bảng của VCK Giải U21 Quốc gia năm nay, U21 Hà Nội, U21 Phố Hiến đại diện cho bảng B; U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U21 Đồng Tháp (bảng A) giành quyền vào bán kết. 
Chiều 18-10, trên SVĐ Pleiku sẽ diễn ra 2 trận bán kết giữa U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh- U21 Phố Hiến vào lúc 15 giờ 30 phút và U21 Hà Nội-U21 Đồng Tháp lúc 18 giờ. Theo Điều lệ giải qui định, nếu sau 90 phút trận đấu vẫn có kết quả hòa thì hai đội bước vào loạt sút luân lưu 11m để phẩn thắng bại. Hai đội thua ở bán kết nhận đồng hạng 3. 
Minh Vỹ 

Có thể bạn quan tâm

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.