Vì mục tiêu World Cup, Việt Nam phải thắng Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội tuyển Việt Nam rất có thể mất đi lợi thế thuộc nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022 châu Á nếu như nhận kết quả xấu trước Thái Lan tại King's Cup 2019.
Sau khi tiến hành bốc thăm chia cặp đấu tại King's Cup 2019, đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sẽ là chủ nhà Thái Lan thay vì Curacao như dự kiến.
Các trận đấu ở King's Cup được FIFA công nhận thuộc giao hữu loại A, do đó ảnh hưởng rất lớn đến thứ hạng của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.
Nói cách khác, việc phải đối đầu đội tuyển Thái Lan thay vì Curacao ở trận ra quân khiến thầy trò HLV Park Hang-seo gặp bất lợi lớn trước thềm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Curacao đứng hạng 82, Việt Nam thứ 98 và Thái Lan thứ 114. Cách tính điểm xếp hạng của FIFA quy định rằng nếu một đội bóng có chiến thắng trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, đội bóng đó sẽ được cộng điểm số cao để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.
Ngược lại, nếu không giành được phần thắng trước đối thủ bị xếp hạng yếu hơn, đội bóng đó sẽ bị trừ điểm rất nặng.
  Đội tuyển Việt Nam bị trừ tới 5,5 điểm nếu để thua Thái Lan.
Đội tuyển Việt Nam bị trừ tới 5,5 điểm nếu để thua Thái Lan.
Tình thế này khiến cho đội tuyển Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi khi phải chạm trán Thái Lan thay vì Curacao ở trận mở màn King's Cup 2019. Cụ thể, nếu đối thủ là Curacao, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ được cộng tới 5,7 điểm khi giành phần thắng, cộng 0,7 điểm nếu hòa và chỉ bị trừ 4,3 điểm nếu thua.
Trong trường hợp 2 đội kéo nhau vào loạt sút luân lưu, tuyển Việt Nam đều hưởng lợi khi được cộng 3,2 điểm nếu thắng và cộng 0,7 điểm nếu thua.
Ngược lại, nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ bị trừ điểm rất nặng nếu như "sảy chân" trước người hàng xóm Thái Lan. Tuyển Việt Nam bị trừ tới 5,5 điểm nếu thua "Voi chiến", trừ 0,5 điểm nếu bị cầm hoà trong khi chỉ được cộng 4,5 điểm nếu thắng. 
Nếu 2 đội bước vào loạt sút luân lưu, thầy trò Park Hang-seo chỉ được cộng 2 điểm khi giành phần thắng và bị trừ 0,5 điểm nếu thua.
Lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 ở châu Á dự kiến diễn ra sau ngày tổ chức King's Cup. Do đó, thành tích của đội tuyển Việt Nam khi tham dự giải đấu giao hữu này ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả bốc thăm chia bảng tham dự vòng loại.
Đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á. Ảnh: Thuận Thắng.
Đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng FIFA khu vực châu Á. Ảnh: Thuận Thắng.
Hiện tại, đội tuyển Việt Nam có 1.227 điểm, đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng FIFA trong khu vực châu Á, chỉ cách đúng 3 điểm trước Palestine.
Nếu duy trì nằm top 16 châu Á, đội tuyển Việt Nam có thể nằm trong nhóm hạt giống thứ 2 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ở vòng loại World Cup 2022, qua đó tránh được những đối thủ "xương xẩu" đến từ Trung Đông như Oman, Syria, Iraq, Jordan và Lebanon.
Với kịch bản xấu nhất phải nhận thất bại trước Thái Lan và bị trừ 5,5 điểm, đội tuyển Việt Nam sẽ có điểm số thấp hơn Palestine và rơi xuống vị trí thứ 17 châu Á, mất lợi thế thuộc nhóm hạt giống số 2.
Đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan ở trận ra quân King's Cup 2019.
Đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan ở trận ra quân King's Cup 2019.
 
Bích Hiền (zing)

Có thể bạn quan tâm

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Đến lúc HLV Troussier phải sử dụng cựu binh

Lúc 19 giờ ngày 26-3, tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình (FPT Play) trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Troussier cần đánh bại đội bóng xứ vạn đảo.