Liverpool trở lại ngôi đầu sau chiến thắng nghẹt thở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liverpool đã đánh bại Newcastle với tỷ số 3-2 trên sân khách trong khuôn khổ vòng 37 Premier League diễn ra rạng sáng 5/5 để giành lại ngôi đầu bảng từ Manchester City.
Sau khi nhận thất bại đậm 0-3 trước Barca tại lượt đi bán kết Champions League, HLV Juergen Klopp tiết lộ trong phòng họp báo rằng ông cùng các học trò sẽ tập trung hết sức cho trận đấu với Newcastle vào cuối tuần trước khi tới trận lượt về.
Với sự tập trung đó, Liverpool nhanh chóng vượt lên dẫn bàn trước Newcastle bằng pha lập công của Virgil Van Dijk ngay phút thứ 13. Trung vệ người Hà Lan đánh đầu dũng mãnh từ pha đá phạt góc bên cánh phải, không cho thủ thành Newcastle bất kỳ cơ hội nào.
Virgil Van Dijk là người mở tỷ số cho Liverpool. Ảnh: Getty.
Virgil Van Dijk là người mở tỷ số cho Liverpool. Ảnh: Getty.
Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, Newcastle đã quân bình tỷ số do công của Christian Atsu với cú dứt điểm thoải mái trong khu vực cấm địa không cho Alisson cơ hội để cản phá.
Phút 54, Mohamed Salah tái lập lợi thế dẫn bàn cho Liverpool bằng cú dứt điểm nhanh đường tạt như đặt của Alexander-Arnold. Đây là bàn thắng thứ 22 của tiền đạo người Ai Cập trong mùa giải này.
Song Newcastle chứng tỏ họ không phải một CLB dễ chơi. Đội chủ nhà đưa trận đấu về vạch xuất phát vào phút thứ 54 nhờ công của Salomon Rondon.
Những phút khó khăn với Liverpool tới khi Salah dính chấn thương ở vùng đầu và phải rời sân bất đắc dĩ. Người thay Salah là tiền đạo Divock Origi.
Liverpool chơi bóng với tâm trạng nặng nề sau chấn thương của Salah, các cầu thủ đội khách liên tục chuyền hỏng. Tuy nhiên, chính người thay thế Salah -  Origi đã cứu cho đội khách khỏi thất bại.

 Divock Origi là người ghi bàn ấn định chiến thắng nghẹt thở cho Liverpool. Ảnh: Getty.
Divock Origi là người ghi bàn ấn định chiến thắng nghẹt thở cho Liverpool. Ảnh: Getty.
Phút 86, tiền đạo người Bỉ bật cao đánh đầu tung lưới Newcastle từ pha đá phạt của Xherdan Shaqiri ấn định tỷ số 3-2 cho "The Kop".
Thắng trận nghẹt thở, Liverpool trở lại ngôi đầu với 94 điểm, nhiều hơn Man City 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Lúc 2h ngày 7/5, Man City sẽ gặp Leicester City trên sân nhà Etihad trong trận đấu muộn nhất vòng 37.
Ở vòng cuối, Liverpool sẽ gặp Wolverhampton trên sân nhà Anfield lúc 21h ngày 12/5. Cùng giờ, Man City sẽ gặp Brighton trên sân khách. 
Cả Liverpool và Man City đều thắng 6 trận gần nhất tại Premier League.
Cả Liverpool và Man City đều thắng 6 trận gần nhất tại Premier League.
Nhật Anh (zing)

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go.