A Hoàng háo hức ngày tái xuất sau 4 tháng dưỡng thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để góp phần cứu vãn hàng thủ của Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) đang bị đặt trong tình trạng “báo động đỏ”, nhiều khả năng hậu vệ A Hoàng sẽ được tung vào sân đá chính ngay từ đầu khi đội bóng Phố núi tiếp Nam Định FC vào chiều 5-5 trên sân Pleiku.
Chuẩn bị cho trận đấu này, chiều 3-5, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Lee Tae-hoon đã có buổi tập dượt đội hình trên sân Pleiku. Trong số các ca chấn thương trước đây, ngoại trừ cặp trung vệ Phạm Hoàng Lâm và Kim Bong-jin vắng mặt, các trường hợp còn lại như A Hoàng, Vũ Văn Thanh, Châu Ngọc Quang, Hoàng Thanh Tùng đã ra sân tập luyện chung với các đồng đội. 
Trong buổi tập này, HLV Lee Tae-hoon đã bố trí cầu thủ đa năng A Hoàng thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái, còn Trương Trọng Sáng chơi vị trí trung vệ lệch phải, trong khi đó Lê Đức Lương sắm vai libero chơi thấp nhất trong hàng phòng ngự của HA.GL. 
Hậu vệ A Hoàng háo hức thi đấu trở lại sau 4 tháng điều trị chấn thương. Ảnh: Minh Vỹ
Hậu vệ A Hoàng háo hức thi đấu trở lại sau 4 tháng điều trị chấn thương. Ảnh: Minh Vỹ
Không lâu sau khi buổi tập kết thúc, trên trang Fecebook cá nhân của mình, A Hoàng đăng hình ảnh kèm theo dòng chữ: “Trở lại thôi, may mắn sẽ đến”. Trả lời Báo Gia Lai Điện tử, cầu thủ người Giẻ Triêng quê ở tỉnh Kon Tum này háo hức chia sẻ: “Đến nay, chấn thương của tôi coi như đã bình phục hoàn toàn, nếu được HLV Lee Tae-hoon bố trí thi đấu trong trận gặp Nam Định FC vào chiều chủ nhật này, tôi sẽ nỗ lực cống hiến hết sức mình vì HA.GL. Lâu lắm rồi mới có thể ra sân thi đấu trở lại, bản thân tôi cảm thấy rất hưng phấn xen lẫn chút bỡ ngỡ trước trận gặp Nam Định FC”. 
A Hoàng cho biết thêm: “Dưới thời HLV Lee Tae-hoon, lối chơi của HA.GL có nhiều thay đổi so với trước đây, do đó bản thân tôi cùng các đồng đội phải tập thích nghi dần. Trở lại sau thời gian dài chấn thương, mục tiêu của bản thân tôi đề ra là phấn đấu thi đấu thật tốt từng trận trong màu áo HA.GL, còn ở đội tuyển quốc gia, tôi chưa tính tới”. 
Hậu vệ A Hoàng trong buổi tập vào chiều 3-5 trên sân Pleiku. Ảnh: Minh Vỹ
Hậu vệ A Hoàng trong buổi tập vào chiều 3-5 trên sân Pleiku. Ảnh: Minh Vỹ
Ở HA.GL, A Hoàng là một cầu thủ đa năng, anh có thể thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ biên, trung vệ, khi cần cũng có thể sắm vai tiền vệ cánh. Nhờ phong độ ấn tượng trong màu áo HA.GL, A Hoàng đã từng được gọi lên khoác áo đội U23 Quốc gia cũng như đội tuyển Việt Nam. Đáng tiếc, trong một buổi tập chuẩn bị cho mùa giải 2019, cầu thủ này bị dính chấn thương khá nặng, gãy xương bàn chân phải, nghỉ thi đấu 4 tháng. 
“Họa vô đơn chí”, bên cạnh trường hợp chấn thương từ trước của A Hoàng và Vũ Văn Thanh, bước vào đầu V.League 2019, đội bóng Phố núi còn mất thêm cặp trung vệ Phạm Hoàng Lâm- Kim Bong-jin cũng vì lý do tương tự. Đó là nguyên nhân chính khiến hàng thủ HA.GL hiện đang bị đặt trong tình trạng “báo động đỏ”, cùng với Sanna Khánh Hòa BVN là một trong 2 đội để thủng lưới nhiều nhất sau 7 vòng đấu, với 15 bàn thua. 
Chính vì vậy, sự tái xuất trở lại của A Hoàng và có thể cả Vũ Văn Thanh, hi vọng sẽ giúp HA.GL có kết quả tốt khi tiếp Nam Định FC vào chiều 5-5. 
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.