Sau khi được HLV Incheon khen ngợi, Công Phượng nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau thảm bại 0-3 trước Daegu, HLV Jorn Andersen vẫn khen ngợi Công Phượng vì màn trình diễn tích cực, tuy nhiên, tiền đạo xứ Nghệ lại không nghĩ như vậy.

Công Phượng thi đấu đầy nỗ lực trong lần đầu tiên được đá chính ở Incheon United
Công Phượng thi đấu đầy nỗ lực trong lần đầu tiên được đá chính ở Incheon United



Lần đầu tiên ở K-League Classic, Công Phượng được HLV Jorn Andersen điền tên vào đội hình xuất phát khi Incheon United trong trận tiếp Daegu trên sân nhà ở vòng 5. Dù HLV Andersen dùng hết 3 quyền thay người nhưng Công Phượng vẫn được ưu tiên chơi trọn 90 phút, tuy vậy, thất bại 0-3 khiến cả thầy lẫn trò đều không thể vui nổi với lần đầu đá chính của cầu thủ thuộc biên chế HAGL này.

Ngay sau trận đấu, trước câu hỏi của báo chí, HLV Andersen nói: "Ngày hôm nay, Công Phượng đã thi đấu nỗ lực hết mình. Cậu ấy đã chiến đấu vì đội bóng và mang đến nhiều tín hiệu tích cực hơn. Tôi sắp xếp cậu ấy chơi bên dưới Mugosa. Nhưng cậu ấy đã tích cực di chuyển xuống hàng tiền vệ để nhận được nhiều bóng hơn. Tôi đánh giá cao màn trình diễn của cậu ấy. Chỉ có điều, đây là trận đấu không tốt của cả đội và chúng tôi phải nhận kết quả đáng thất vọng".

 

Bản thân Công Phượng không hài lòng về màn trình diễn của bản thân khi không tìm kiếm được khoảng trống dứt điểm, buộc lòng phải chuyền cho đồng đội
Bản thân Công Phượng không hài lòng về màn trình diễn của bản thân khi không tìm kiếm được khoảng trống dứt điểm, buộc lòng phải chuyền cho đồng đội



Nhận được nhiều lời động viên từ HLV trưởng, các đồng đội tại Incheon United và đặc biệt là hàng triệu CĐV Việt Nam tại quê nhà, tuy nhiên, Công Phượng lại tỏ ra khá buồn, không hài lòng với bản thân: "Đây là lần đầu tiên tôi được đá chính nên trận đấu không hề dễ dàng chút nào. Đội bóng thất bại nên tôi không được vui lắm. Tôi được đá chính từ đầu nhưng không làm gì cho đội bóng. Nếu trận sau có cơ hội ở trận đấu tới, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn. Ngày hôm nay, có một số tình huống tôi làm chưa thật tốt. Nhìn chung, tôi chưa hài lòng lắm".

"Ở hiệp một, tôi chơi chưa tốt, chưa bắt nhịp với trận đấu. Hiệp hai, cả đội cố gắng trở lại để tìm kiếm bàn gỡ nhưng chúng tôi lại không có cơ hội để ghi bàn. Cả trận, tôi gần như không có cơ hội để sút bóng. Khi có bóng, tôi không có khoảng trống để đưa ra những cú sút nên tôi buộc phải chuyền cho đồng đội", Công Phượng chia sẻ.

K-League 2019 mới đi qua 5 vòng đấu, nhưng Công Phượng đã san bằng số lần ra sân ở giải đấu cấp cao nhất của Hàn Quốc với người đồng đội Xuân Trường. Công Phượng đã có lần thứ 4 ra sân trong màu áo Inchen United ở K-League 2019. Cả mùa giải 2016, Xuân Trường chỉ có 4 lần ra sân cũng trong màu áo Incheon United (3 đá chính, 1 dự bị với tổng cộng 251 phút).

Với việc tiền đạo số 1 của Incheon United là Mugosa dính chấn thương nặng ở cổ trong trận đấu với Daegu này, nhiều khả năng Công Phượng tiếp tục được trao cơ hội ra sân trong các trận đấu tiếp theo, nếu tiền đạo tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ đáng khen như vừa qua. Vòng đấu tiếp theo, đội bóng của Công Phượng có chuyến làm khách trước đối thủ cực mạnh là CLB Jeonbuk vào ngày 6-4.

Anh Dũng (NLĐO)
Ảnh: Incheon United

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.