Chặng 8 từ Qui Nhơn lên Pleiku chờ đợi bất ngờ xảy ra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P(GLO)- Trưa 21-4, các vận động viên tham dự cuộc đua Cúp Xe đạp Truyền hình TP.Hồ Chí Minh 2019 sẽ cán đích chặng 8 tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai sau khi xuất phát vào buổi sáng tại TP.Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.
Chặng 8 từ TP.Qui Nhơn lên TP.Pleiku có chiều dài 167 km, so với 7 chặng đua trước thì đây là chặng đua được giới chuyên môn đánh giá là khó khăn nhất. Bởi vậy, sau khi đoàn đua cán đích tại Phố núi Pleiku vào trưa 21-4, nhiều khả năng thứ tự trên bảng xếp hạng ở cả nội dung cá nhân, đồng đội, danh hiệu “Vua leo núi” (Áo đỏ)… sẽ có sự xáo trộn nhất định. 
Chính vì thế, sau khi kết thúc chặng 7 vào ngày 19-4 vừa qua, các cua-rơ được Ban tổ chức cho phép nghỉ xả hơi 1 ngày tại TP.Qui Nhơn để phục hồi thể lực trước khi chinh phục ngọn đèo An Khê và Mang Yang. 
Trước khi bước vào vạch xuất phát chặng 8, kết thúc 7 chặng thi đấu đã qua, về thành tích đồng đội: Hội Anh văn Việt- Mỹ (TP,Hồ Chí Minh) tạm thời xếp thứ nhất, 2 vị trí tiếp theo thuộc về Tập đoàn Lộc trời An Giang và Dược Domesco Đồng Tháp. 
Các cua-rơ trên đường đua chặng 7 từ TP.Quảng Ngãi đi TP.Qui Nhơn. Ảnh: Minh Vỹ
Các cua-rơ trên đường đua chặng 7 từ TP.Quảng Ngãi đi TP.Qui Nhơn. Ảnh: Minh Vỹ
Thành tích cá nhân sau 7 chặng: “Áo vàng” Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), “Áo xanh” Lê Nguyệt Minh (Mega Market TP.Hồ Chí Minh), “Áo đỏ” Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp), “Áo trắng” Nguyễn Quốc Bảo (Dược Domesco Đồng Tháp). 
Cúp Xe đạp Truyền hình TP.Hồ Chí Minh 2019 có tất cả 13 đội đua tham gia thi đấu. Các cua-rơ phải trải qua 16 chặng đua với tổng lộ trình là 1.926 km. Giải đấu sẽ đi qua các tỉnh, thành phố như: Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Pleiku (Gia Lai), Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Lạt…
Vận động viên Huỳnh Thanh Tùng giành danh hiệu “Áo vàng” sau 7 chặng. Ảnh: Minh Vỹ
Vận động viên Huỳnh Thanh Tùng giành danh hiệu “Áo vàng” sau 7 chặng. Ảnh: Minh Vỹ
Trong đó, các tay đua phải chinh phục hơn 8 ngọn đèo trong đó có ngọn đèo Khánh Lê, đây là con đèo có độ dốc lớn và đường đèo dài khoảng 30 km. Ngoài ra, điểm nổi bật tại giải xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM 2019 là chặng đua Pleiku (Gia Lai)-Tuy Hòa (Phú Yên) với tổng lộ trình 220 km, đây là chặng đường mà từ trước tới nay chưa có cuộc đua trong nước nào đi qua.
Sau khi kết thúc chặng 8 tại TP,Pleiku, ngày hôm sau (22-4), các cua-rơ bước vào chặng 9, đua vòng quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết với cự lý 36 km. Đến ngày 23-4, Cúp Truyền hình TP.HCM 2019 diễn ra chặng 10, từ TP.Pleiku đi Tuy Hòa (Phú Yên) theo quốc lộ 19 sau đó rẽ trái sang quốc lộ 25, qua huyện Phú Thiện, thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai)… 
Minh Vỹ

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

(GLO)-

Chiều 13-4, Giải Vô địch Bóng đá mini tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết. Đặc biệt, đây là cuộc đấu nội bộ của những cầu thủ người Bahnar đến từ huyện Đak Đoa khi đã vượt qua 23 đối thủ khác.