Va chạm cầu thủ U23 Thái Lan,cầu thủ U23 Brunei gãy cổ ở sân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một chấn thương nặng xảy ra trong trận U23 Thái Lan thắng U23 Brunei 8-0, bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình.
Một chấn thương nặng xảy ra trong trận U23 Thái Lan thắng U23 Brunei 8-0, bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 trên sân Mỹ Đình.
Tình huống xảy ra ở phút 83 trận đấu U23 Thái Lan vs U23 Brunei, bảng K, vòng loại U23 châu Á 2020. Đó là pha tranh chấp bóng bổng gần biên dọc bên phần sân U23 Brunei. Cầu thủ số 2 Salleh Emzah của U23 Brunei lao tới với tốc độ cao và nhảy lên đánh đầu. Hậu vệ cánh phải của U23 Thái Lan là Nakin Wisetchat cũng bật lên tranh chấp. Đầu hai cầu thủ đập mạnh vào nhau rồi cả hai cùng rơi xuống sân.
Ở thế thấp hơn nên Salleh Emzah gặp bất lợi. Salleh Emzah lập tức được đưa lên cáng và ra thẳng xe cấp cứu. Trong khi Nakin Wisetchat cũng rời sân bằng cáng nhưng sau đó lại tiếp tục vào sân thi đấu.
Salleh Emzah được cố định cổ. (Ảnh: Ngọc Anh)
Salleh Emzah được cố định cổ. (Ảnh: Ngọc Anh)
Anh được đưa lên xe cấp cứu tới thẳng bệnh viện. (Ảnh: Ngọc Anh)
Anh được đưa lên xe cấp cứu tới thẳng bệnh viện. (Ảnh: Ngọc Anh)
Thông tin ban đầu từ sân Mỹ Đình, hậu vệ Salleh Emzah của U23 Brunei bị gãy cổ.
Đây là một tin sốc với U23 Brunei. Trước đó, họ đã không có được sự phục vụ của bác sĩ đi theo đội do ông bị ốm và phải nhờ sự trợ giúp từ bác sĩ của nước chủ nhà Việt Nam.
U23 Brunei thua trong cả hai trận đấu với tỷ số rất đậm. Đội bóng có biệt danh "những chú ong bắp cầy" thua U23 Việt Nam 6-0 và thua U23 Thái Lan 8-0, không còn cơ hội giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á.
U23 Brunei sẽ chơi trận đấu cuối với U23 Indonesia vào ngày 26/3 tới.
Theo VTC News

Có thể bạn quan tâm