Ban tổ chức AFF Cup 2018 nâng tiền thưởng cho nhà vô địch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.
Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.
Tờ Jakarta Post tiết lộ, ban tổ chức AFF Cup 2018 đã quyết định nâng mức tiền thưởng cho đội giành chức vô địch.
Cụ thể, tiền thưởng cho nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ tăng lên mức 300.000 USD. Tức là tăng thêm 50% so với mức tiền thưởng dự kiến ban đầu cho nhà vô địch Đông Nam Á.
Ngoài ra, đội về nhì giải bóng đá vô địch Đông Nam Á sẽ giành được 100.000 USD tiền thưởng.
Đầu năm nay, truyền thông trong khu vực đưa tin đội vô địch sẽ giành 200.000 USD tiền thưởng. Á quân của giải đấu sẽ giành 75.000 USD, còn hai đội thua ở bán kết sẽ lĩnh phần thưởng 50.000 USD.
 Liệu tuyển Việt Nam có giành được cúp vàng sau 10 năm chờ đợi.
Liệu tuyển Việt Nam có giành được cúp vàng sau 10 năm chờ đợi.
Tại AFF Cup 2016, báo chí Thái Lan đưa tin đội nhà giành phần thưởng trị giá 200.000 USD sau khi đăng quang ngôi vô địch. Vì thế, mức thưởng 300.000 USD mà tờ Jakarta Post công bố là hoàn toàn có cơ sở, trong bối cảnh các đội bóng tham dự AFF Cup 2018 cũng tăng từ 8 lên 10 đội, kéo theo nguồn thu từ giải đấu tăng lên.
Việc AFF Cup 2018 tăng giá trị phần thưởng cũng sẽ tạo động lực để các đội bóng thi đấu hết mình. 
Hiện tại, ĐT Việt Nam đang tập trung tại Lào để chuẩn bị cho trận ra quân vào lúc 19h30 ngày 8.11. Tại giải năm nay, thầy trò HLV Park Hang-seo nằm chung bảng với Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia.
Cát Tường (LĐO)

Có thể bạn quan tâm