U.19 nữ Việt Nam xuất sắc lọt vào vòng loại thứ 2 châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đội U.19 nữ Việt Nam xuất sắc giành vé lọt vào vòng loại thứ 2 giải U.19 nữ châu Á 2018 khi đánh bại đối thủ rất mạnh là U.19 Jordan với tỷ số đậm 4-0 vào chiều 28/10.

Đội trưởng Tuyết Ngân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một tiền đạo
Đội trưởng Tuyết Ngân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một tiền đạo



Cả Việt Nam và Jordan đều có hai trận thắng quan trọng ở hai lượt đấu đầu tiên của vòng loại thứ nhất giải U.19 châu Á diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Cả hai đội đều vượt qua U.19 Malaysia với tỷ số 2-1 nhưng nị trí nhất bảng E vẫn tạm thuộc về thầy trò HLV Mai Đức Chung nhờ thắng U.19 Singapore 11-0 (còn Jordan thắng 8-0).

Hai đối thủ bước vào trận “chung kết” mà Việt Nam chỉ cần hòa là đi tiếp, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn quyết định tung đội hình mạnh nhất quyết tâm giành thắng lợi. Đội hình xuất phát trong trận quyết đấu của đội chủ nhà gồm thủ môn Trần Thị Ngọc Anh với sự hỗ trợ của hàng hậu vệ gồm Lương Thị Thu Thương , Phạm Thị Lan Anh, Cù Thị Huỳnh Như và Phan Thị Thu Thìn. Hai tiền đạo Tuyết Ngân và Vũ Thị Hoa được tin tưởng tạo đột phá nơi hàng công cùng sự bọc lót của các tiền vệ Nguyễn Thị Tú Anh, Trần Thị Thu Xuân, Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Hằng.

Thi đấu xuất sắc từ đầu vòng loại, đội trưởng Tuyết Ngân tiếp tục ghi dấu ấn cá nhân của mình bằng 3 bàn thắng rất đẹp mắt. Ngay phút thứ 4, trong tình huống phối hợp tấn công nhanh, Tuyết Ngân đã có pha xử lý khéo léo, tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương mở tỷ số 1-0 cho U.19 nữ Việt Nam. Chỉ sau đó chỉ 3 phút, lợi dụng sự mất tập trung của hàng hậu vệ đối phương, đội trưởng Tuyết Ngân tiếp tục lập công bằng cú sút chính xác nâng tỷ số lên 2-0.


 

U.19 Jordan (áo trắng) thua khâm phục khẩu phục
U.19 Jordan (áo trắng) thua khâm phục khẩu phục



Phút 25, Tuyết Ngân lại có thêm một lần lập công giúp Việt Nam dẫn trước 3-0. Đội chủ nhà ghi thêm 1 bàn thắng nữa từ cú sút đầy kỹ thuật của cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Ngân Thị Vạn Sự. Đánh bại đối phương với tỷ số 4-0, U1.9 nữ Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí nhất bảng E, chính thức giành vé vào vòng loai thứ 2 U.19 nữ châu Á 2019.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng về kết quả trận đấu: "Các cầu thủ tiến bộ qua từng trận. Trong trận đấu với Jordan, các cầu thủ đã tuân thủ tốt đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Đội bạn cũng chơi tấn công mong có bàn thắng từ đó tạo sơ hở hàng phòng ngự tạo điều kiện để U.19 nữ Việt Nam ghi bàn. Chuẩn bị cho vòng loại thứ 2, ban huấn luyện sẽ lên kế hoạch cụ thể để U.19 nữ Việt Nam có được lực lượng và sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng đấu này".

Trung Ninh (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm