Cờ vua Việt Nam thắng tưng bừng ở vòng đấu thứ 7 Olympiad

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vòng đấu thứ 7 Olympiad cờ vua diễn ra tối ngày 1.10 tại Thành phố Batumi (Georgia) ghi nhận chiến thắng ấn tượng của tuyển nam cờ vua Việt Nam khi vượt qua đối thủ ngang cơ Canada với điểm số 4-0.
Nguyễn Anh Khôi giành chiến thắng trước kỳ thủ Nga nhập tịch Canada Evgeny Bareev ở vòng đấu thứ 7
Nguyễn Anh Khôi giành chiến thắng trước kỳ thủ Nga nhập tịch Canada Evgeny Bareev ở vòng đấu thứ 7
Lê Quang Liêm (elo 2.715) cầm quân trắng ngồi bàn số 1, vượt qua Eric Hansen (elo 2.629) chỉ sau 34 nước đấu trí. Đây được xem là chiến thắng chóng vánh nhất của Quang Liêm từ đầu giải dù đối thủ có elo cao.
Lê Quang Liêm có chiến thắng chóng vánh ở vòng đấu thứ 7
Lê Quang Liêm có chiến thắng chóng vánh ở vòng đấu thứ 7
Trên bàn số 2, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.620) bất lợi cầm quân đen, giành chiến thắng trước Razvan Preotu (elo 2.513) sau 60 nước. Với chiến thắng này, Trường Sơn duy trì phong độ tốt nhất tuyển cờ vua Việt Nam với hiệu suất thi đấu tương đương kỳ thủ có mức elo 2.759.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn duy trì hiệu suất thi đấu tốt nhất tuyển cờ vua Việt Nam
Nguyễn Ngọc Trường Sơn duy trì hiệu suất thi đấu tốt nhất tuyển cờ vua Việt Nam
Trên bàn số 3, kỳ thủ Trần Tuấn Minh (elo 2.491) giành chiến thắng trước Nikolay Noritsyn (elo 2.482) sau 33 nước đi. Chiến thắng ấn tượng nhất thuộc về tài năng 16 tuổi Nguyễn Anh Khôi (elo 2.463) khi quật ngã Evgeny Bareev (elo 2.666) ở bàn số 4. Kỳ thủ 51 tuổi gốc Nga này từng nằm trong tốp elo 2.700, ông nhập tịch để thi đấu và huấn luyện cho cờ vua Canada từ năm 2015.

Nguyễn Anh Khôi (phải) có chiến thắng bùng nổ ở vòng đấu thứ 7
Nguyễn Anh Khôi (phải) có chiến thắng bùng nổ ở vòng đấu thứ 7
Sau 7 vòng đấu, tuyển nam tạm vươn lên hạng 19, đối đầu với Kazakhstan (hạng 37) ở vòng đấu thứ 8.
Ở đồng đội nữ, Việt Nam (hạng 19) giành chiến thắng với điểm số 3-1 trước Jordan (hạng 85). Võ Thị Kim Phụng, Phạm Lê Thảo Nguyên giành chiến thắng trong khi Hoàng Thị Bảo Trâm, Bạch Ngọc Thùy Dương chia điểm với đối thủ.
Võ Thị Kim Phụng cùng các đồng đội thắng Jordan ở vòng đấu thứ 7
Võ Thị Kim Phụng cùng các đồng đội thắng Jordan ở vòng đấu thứ 7
Sau 7 vòng đấu, tuyển nữ Việt Nam tạm xếp hạng 17 với 5 trận thắng, 2 trận thua và đối đầu với đối thủ ngang cơ Cuba (hạng 22) ở vòng đấu thứ 8.
Hoàng Quỳnh (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm