Quế Ngọc Hải "trả ơn" bầu Đức, về HAGL: Tiền là một chuyện...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quế Ngọc Hải từng chịu ơn bầu Đức với khoản tiền hỗ trợ điều trị chấn thương cho Anh Khoa cách đây 2 mùa giải, nhưng để trung vệ của tuyển Việt Nam đến với HAGL lại không dễ như... những tin đồn vài ngày qua.

Ơn thì sâu...

Mùa giải 2016, trung vệ Quế Ngọc Hải đã phải đối mặt với tình cảnh khó khăn khi nhận án phạt có phần... “rất dị” từ ban kỷ luật VFF sau khi gây ra chấn thương rất nặng cho Anh Khoa (Đà Nẵng).

Án phạt buộc Hải “Quế” phải bồi thường toàn bộ số tiền điều trị chấn thương của tiền vệ khoác áo đội bóng sông Hàn. Và thời điểm nhận án phạt, khi trung vệ SLNA đã gần như kiệt quệ thì bầu Đức đã dang tay nghĩa hiệp bằng việc hỗ trợ một nửa số tiền mà Quế Ngọc Hải cần phải bỏ ra.


 

Quế Ngọc Hải chịu ơn lớn từ bầu Đức, và đổi lại đội bóng của ông bầu này cũng muốn có trung vệ tuyển Việt Nam...
Quế Ngọc Hải chịu ơn lớn từ bầu Đức, và đổi lại đội bóng của ông bầu này cũng muốn có trung vệ tuyển Việt Nam...



Cái ơn này của bầu Đức rõ ràng là điều khiến Quế Ngọc Hải khó có thể không mang. Để rồi, sau 2 mùa khi đúng thời điểm trung vệ của SLNA sắp hết hợp đồng với đội bóng quê hương, câu chuyện ân tình ấy đã được nhắc lại dày đặc trên các phương tiện truyền thông.

Cụ thể hơn nữa, tin đồn muốn có sự phục vụ của trung vệ tuyển Việt Nam lại rất hợp lý, khi điểm yếu nhất mà HAGL luôn phải đối mặt trong nhiều năm qua là ở hàng phòng ngự càng khiến nhiều người tin vào câu chuyện Quế Ngọc Hải muốn... trả ơn bầu Đức sau những gì đã làm cho mình 2 mùa bóng trước.

nhưng có dễ để trả?

Câu trả lời là không, khi dù có muốn đi chăng nữa thì vào lúc này mối lương duyên hay câu chuyện ân tình giữa Quế Ngọc Hải và bầu Đức gần như không thể trả bằng một hợp đồng thi đấu giữa đôi bên, nếu như trung vệ của SLNA không tiếp tục gia hạn với đội nhà.

HAGL muốn có Quế Ngọc Hải hay không thì chưa biết, nhưng rõ ràng người hâm mộ đội bóng này thì rất mong tin đồn những ngày qua trở thành hiện thực.


 

Tuy nhiên, với tình cảnh lúc này để HAGL chiêu mộ Quế Ngọc Hải là không thể...
Tuy nhiên, với tình cảnh lúc này để HAGL chiêu mộ Quế Ngọc Hải là không thể...



Tuy nhiên, tình yêu của người hâm mộ đội bóng phố Núi lại không thể mang về cho bầu Đức vài tỷ đồng trong 2-3 mùa giải tới nhằm trả tiền lót tay cho trung vệ được coi số 1 của tuyển Việt Nam vào lúc này.

Quế Ngọc Hải muốn trả ơn bầu Đức là đương nhiên, nhưng để chơi bóng kiểu “cống hiến hay trả ơn, trả nghĩa” như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Minh Vương... có lẽ là không thể. Ai cũng cần tiền, huống gì các cầu thủ vốn được coi có tuổi nghề không dài.

Bầu Đức ắt cũng muốn Quế Ngọc Hải về khoác áo HAGL, và chắc chắn ông bầu đội bóng phố Núi cũng sẽ sòng phẳng về mặt tiền bạc, hay phân minh về ơn - nghĩa. Chỉ có điều, mong muốn này cũng chẳng dễ, khi bầu Đức vẫn chưa thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn về kinh tế sau vài năm xuống dốc.

Rõ nghĩa hơn, để có thể bỏ ra khoảng 8 tỷ đồng mang Quế Ngọc Hải về phố Núi trong 2 hoặc 3 mùa giải tới với bầu Đức vào lúc này là điều không thể, trừ khi từ đây đến cuối năm doanh nghiệp của ông chủ đội bóng phố Núi làm ăn khấm khá trở lại.

Nhưng bỏ tiền ra để chiêu mộ Quế Ngọc Hải, hoá ra bầu Đức lại... hớ, khi tuyên bố trước đó ông chủ đội bóng phố Núi đã từng tự hào lứa cầu thủ trưởng thành từ đào tạo của mình sẽ bay cao ở V-League mà không cần phải mua bán gì kia mà...

Chưa kể, lối đá mạnh mẽ của Quế Ngọc Hải vốn dĩ bầu Đức cũng chẳng... sướng, thì cơ hội để trung vệ người xứ Nghệ khó tới Phố núi có lẽ cũng là xa lắm!

Xuân Mơ (Vietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

(GLO)-

Chiều 13-4, Giải Vô địch Bóng đá mini tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết. Đặc biệt, đây là cuộc đấu nội bộ của những cầu thủ người Bahnar đến từ huyện Đak Đoa khi đã vượt qua 23 đối thủ khác.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.